Thị trường quần áo thu đông: Hàng nội hút khách

Mới chớm lạnh, các cửa hàng quần áo rét đã nườm nượp khách. Năm nay, giá nhiều loại hàng hóa đều tăng và mặt hàng quần áo không phải là ngoại lệ.

Mới chớm lạnh, các cửa hàng quần áo rét đã nườm nượp khách. Năm nay, giá nhiều loại hàng hóa đều tăng và mặt hàng quần áo không phải là ngoại lệ. Vì vậy, ngoại trừ những khách hàng không phải bận tâm tới giá cả, phần lớn khách hàng có thu nhập thấp phải rất cân nhắc khi chọn sản phẩm quần áo cho mùa thu đông năm nay.

Cùng với việc thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, người tiêu dùng ngày càng quan tâm hơn tới các sản phẩm thời trang thương hiệu Việt.

Hàng nội đẹp, giá tăng

Từ mấy ngày nay, chị Nguyễn Thùy Linh ở ngõ 252/16, Ngọc Thụy (quận Long Biên, Hà Nội) đã đi “săn lùng” quần áo rét cho hai vợ chồng. Nhưng, với khả năng tài chính không mấy dư dả, việc chọn mua đồ không phải dễ. Linh đã phải gọi điện cũng như lướt mạng Internet để tìm địa chỉ các cửa hàng “Made in Việt Nam” với hy vọng “hàng Việt Nam giá sẽ rẻ hơn”.

Thị trường quần áo thu đông: Hàng nội hút khách ảnh 1

Khách hàng chọn quần áo thu đông của Việt Tiến. Ảnh: Lê phú


Chia sẻ với chúng tôi, Thùy Linh “than ngắn, thở dài” vì giá quần áo rét năm nay tăng: “Giá áo khoác lông, áo phao, thun hay giầy thể thao Việt Nam xuất khẩu đều tăng từ 20- 30% so với năm ngoái. Nếu như áo thun nữ năm ngoái có giá từ 130.000 - 140.000 đồng/chiếc thì nay là 175.000 - 200.000 đồng; áo khoác lông đẹp từ 1,4 - 1,5 triệu đồng/chiếc (tăng 400.000 đồng/chiếc)...”.

Mặc dù năm nay, giá quần áo “Made in Việt Nam” có tăng hơn năm ngoái nhưng do chất lượng tốt, mẫu mã phong phú nên khách hàng vẫn lựa chọn và ủng hộ hàng Việt. Hiệp hội các nhà bán lẻ Việt Nam cho rằng hàng Việt hiện nay đã đáp ứng tốt cho phân khúc khách hàng trung cấp và cao cấp. Còn người thu nhập thấp vẫn có xu hướng chọn hàng giá rẻ của Trung Quốc. Vì thế, trừ hàng Trung Quốc cao cấp, nhái hàng hiệu có giá cả khá đắt thì hàng Trung Quốc giá rẻ vẫn đang được bày bán tràn ngập. Đơn cử: Tại phố Bạch Mai, cửa hàng quần áo đồng giá chỉ từ 100.000 - 130.000 đồng/sản phẩm. Hàng Trung Quốc tuy chất lượng không cao nhưng với ưu thế giá rẻ, kiểu dáng phong phú, đa dạng vẫn được nhiều bạn trẻ, nhất là các bạn học sinh, sinh viên lựa chọn.

Hàng thiết kế Việt vào mùa

Giới kinh doanh tầm trung tuổi hay những khách hàng công sở có thu nhập khá vẫn chọn cho mình những trang phục thiết kế tiền triệu trong bối cảnh lạm phát.

Trao đổi với chúng tôi, nhà thiết kế Minh Minh cho biết: Thương hiệu thời trang Minh Minh có hơn 20 mẫu dành cho dịp thu- đông 2011. Giá một bộ trang phục cho mùa đông cao hơn mùa hè. Hiện nay, giá một bộ váy được bán với giá trung bình trên 1 triệu đồng/bộ; bộ vest là 1,7- 1,8 triệu đồng/bộ nhưng vẫn có khách hàng khá ổn định.

Theo nhà thiết kế Thu Giang (ngõ 649- phố Kim Mã- Hà Nội), lượng khách đến đặt mua khá đông. Khách hàng của thời trang thiết kế chủ yếu chọn mua hàng với tiêu chí chủ yếu là đẹp, hợp mốt chứ không băn khoăn nhiều về tiền. Theo chị Giang, mùa đông năm nay, phong cách thời trang những năm 60, 70 có những ảnh hưởng rất lớn. Màu sắc tươi sáng, kiểu dáng rộng tạo sự trẻ trung và thoải mái. Xu hướng “color block- những khối mầu” vẫn duy trì từ mùa hè sang thu đông với màu cam đất, vàng đất, xanh cổ vịt đậm, tím, đỏ gạch, màu lạc đà... Vải dạ kẻ ô đang trở lại. Áo khoác dạ dáng dài được bán với giá từ 2- 3,5 triệu đồng/chiếc; áo khoác ngắn từ 1,5 đến 2,5 triệu đồng/chiếc. Đầm ren mùa đông năm nay rất thịnh hành, giá khoảng từ 1,8 đến 2,5 triệu đồng/chiếc; quần dài 600.000 - 900.000 đồng/chiếc…

Minh Phương

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.