Thị trường nông sản: Ấn Độ dự báo sản lượng gạo đạt kỷ lục trong vụ Hè

Bộ Nông nghiệp Ấn Độ ước tính nước này sẽ đạt sản lượng gạo kỷ lục 119,93 triệu tấn trong mùa vụ Kharif (vụ Hè từ tháng Sáu đến tháng Mười) 2024 - 2025, cao hơn 6,67 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ thời tiết thuận lợi.

Con số này được công bố trong bối cảnh các kho dự trữ của Chính phủ Ấn Độ đang dư thừa.

Chú thích ảnh
Công nhân vận chuyển gạo tại khu chợ ở Bangalore, Ấn Độ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hiện nay, việc thu hoạch và thu mua của vụ Hè đang diễn ra trên khắp cả nước, đặc biệt là tại các bang sản xuất nông nghiệp chính như Punjab và Haryana.

Ông Pralhad Joshi, một quan chức cấp cao phụ trách thực phẩm và tiêu dùng của Chính phủ Ấn Độ đã khẳng định cam kết của chính phủ về mục tiêu thu mua 18,4 triệu tấn lúa tại bang Punjab, đồng thời cam kết thu mua toàn bộ số lúa mà nông dân mang đến các chợ.

Tính đến ngày 4/11, đã có khoảng 10,463 triệu tấn lúa được bán tại các chợ ở Punjab, trong đó 9,842 triệu tấn lúa đã được các cơ quan nhà nước thu mua.

Punjab và Haryana, hai bang sản xuất gạo chủ lực của Ấn Độ, dự kiến sẽ thu mua tổng cộng 18,5 triệu tấn và 6 triệu tấn lúa trong mùa Kharif năm nay. Cả hai bang này chiếm gần 40% tổng lượng lúa thu mua của chính phủ.

Để hỗ trợ xuất khẩu, Ấn Độ đã cho phép xuất khẩu gạo trắng (non-basmati) và dỡ bỏ mức giá sàn tối thiểu đối với loại gạo này trong tháng Chín và tháng Mười vừa qua, khi các kho dự trữ gạo của nước này gần đạt mức tối đa.

Tuần trước, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã xuống mức thấp nhất trong 15 tháng do đồng rupee giảm giá và nguồn cung tăng.

Gạo đồ 5% tấm của Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, được chào bán ở mức 442-449 USD/tấn, mức thấp nhất kể từ ngày 20/7/2023 và giảm so với mức 450 - 484 USD/tấn của tuần trước. Gạo trắng 5% tấm được chào bán ở mức 449 - 455 USD/tấn.

Một thương nhân ở New Delhi cho biết, cạnh tranh giữa các nước xuất khẩu gạo đã gia tăng sau động thái điều chỉnh thuế xuất khẩu của Ấn Độ. Người này cho hay nhu cầu vẫn mạnh, nhưng người mua đang tìm kiếm nguồn gạo với giá thấp hơn.

Các công ty xuất khẩu Ấn Độ đang hạ giá do đồng rupee sụt giảm và nguồn cung vụ mới đang kéo giá lúa giảm.

Trà My/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá vàng thế giới mất 4% trong tuần, vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng

Tuần từ 19 - 25/10, giá vàng thế giới giảm khoảng 4%, xuống dưới 4.000 USD/ounce lần đầu kể từ giữa tháng 7 do giá dầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Trong nước, vàng miếng SJC chỉ giảm 1,9 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới nới rộng lên khoảng 16 triệu đồng/lượng.