Thị trưởng Mexico bị bắn chết trước cửa nhà riêng

Thông báo của cảnh sát Mexico ngày 8/10 cho biết Thị trưởng Stalin Sánchez González của thành phố Paracho, bang Michoacan, đã bị bắn chết vào sáng 6/10 (theo giờ địa phương) ngay trước cửa nhà riêng.
Thị trưởng Mexico bị bắn chết trước cửa nhà riêng ảnh 1

Thị trưởng Stalin - Sánchez González của thành phố Paracho, bang Michoacan bị bắn chết sáng 6/10. Ảnh: info7.mx

Hiện, các cơ quan điều tra liên bang và bang đã được triển khai xuống hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Ông Stalin Sánchez González là thị trưởng thứ 8 bị sát hại tại bang Michoacan từ năm 2008 đến nay. Trên tài khoản Twitter, Thống đốc bang Silvano Aureoles đã gửi lời chia buồn tới gia đình nạn nhân và khẳng định sẽ nhanh chóng tìm ra thủ phạm. Đây là thị trưởng Mexico thứ hai bị sát hại trong năm 2017. Trước đó, hồi năm ngoái cũng đã có 6 thị trưởng ở Mexico bị bắn chết. Những số liệu thống kê cho thấy trong một thập kỷ qua, 79 thị trưởng Mexico đã bị sát hại trong bối cảnh gia tăng các vụ bạo lực do các băng nhóm tội phạm có tổ chức ở nước này tiến hành. Cùng ngày, cơ quan chức năng Mexico cũng thông báo đã phát hiện thi thể của nhà báo-phóng viên ảnh Daniel Esqueda tại bang San Luis Potosi. Khám nghiệm tử thi cho thấy, nhà báo đã bị bắn 3 phát đạn vào đầu. Đây là nhà báo thứ 11 bị sát hại trong năm nay tại Mexico, một trong những quốc gia có số nhà báo thiệt mạng nhiều nhất thế giới.
(TTXVN/Báo Tin Tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.