Thị trường len nguyên liệu còn nhiều tiềm năng

Ông Stuart McCullough, Tổng giám đốc điều hành Công ty Woolmark cho biết: Việt Nam có thể sản xuất được các sản phẩm quần áo và việc sơ chế len nguyên liệu tại Việt Nam vẫn còn nhiều tiềm năng.

Ông Stuart McCullough, Tổng giám đốc điều hành Công ty Woolmark, Australia, cho biết: Việt Nam có thể sản xuất được các sản phẩm quần áo, nhưng trước đó là công đoạn xử lý các nguyên vật liệu thô, đòi hỏi các loại máy chuyên dùng để se các loại len thì lại không có điều kiện. Vì vậy, việc sơ chế len nguyên liệu tại Việt Nam vẫn còn là tiềm năng. 

Chương trình thời trang mang tên “40 năm len trong ngành thời trang”.

Tại Chương trình "40 năm len trong ngành thời trang" được tổ chức mới đây ở Hà Nội, ông Stuart McCullough nhận định: tại Việt Nam, công đoạn se sợi có thể có nhưng sợi và len thì rất khác nhau nên máy móc ở Việt Nam chưa thể xử lý các nguyên liệu thô để cho ra thành phẩm là sợi len. “Cho nên, chúng tôi rất mong muốn có thể tham gia hỗ trợ phát triển tiềm năng này cho thị trường Việt Nam, đưa vào đây những điều kiện, máy móc, công nghệ để các bạn có thể sử dụng được công nghệ len đó đan lát tạo nên các sản phẩm sáng tạo mà sử dụng chất liệu len”, ông Stuart McCullough nói.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa, các ngành công nghiệp đã phát triển nhanh chóng và trở thành động lực tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong thời gian qua. Một số sản phẩm và doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam đã khẳng định được vị thế trên thị trường quốc tế. Với bề dày kinh nghiệm làm việc với sợi bông và các loại sợi nhân tạo khác, hy vọng trong tương lai Công ty Woolmark sẽ góp phần thiết lập và phát triển ngành công nghiệp sản xuất len tại Việt Nam.

Hiện tại, Công ty Woolmark đã có Dự án “Việt Nam trên đường hội nhập” nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng sản xuất cho các sản phẩm len lông cừu cao cấp tại Việt Nam và Công ty cũng ra mắt bộ tài liệu về các nguồn cung ứng, bao gồm hồ sơ năng lực của các đối tác sản xuất trong dự án “Việt Nam trên đường hội nhập”. Bộ tài liệu này cũng được cung cấp cho các thương hiệu quốc tế và đại lý bán lẻ của họ trên toàn cầu nhằm giúp các doanh nghiệp trong việc tìm kiếm những nguồn cung ứng phù hợp.

Minh Phương            

Dành cho bạn

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Nhộn nhịp 'xóm ốc' nước nổi

Mùa nước nổi, người dân xã Vĩnh An và các địa bàn lân cận của tỉnh An Giang tranh thủ cào ốc bươu vàng để tăng thu nhập. Từ loài gây hại cho cây trồng, ốc bươu vàng trở thành nguồn nguyên liệu phục vụ nuôi trồng thủy sản, tạo việc làm cho nhiều lao động nông thôn.