Thị trường hoa Tết Hà Nội: Đa dạng cả chủng loại lẫn giá cả

Càng đến cận Tết, thị trường hoa ở Hà Nội càng sôi động. Trên khắp các tuyến đường, các tụ điểm kinh doanh hoa Tết đua nhau mọc lên, tạo ra những vườn hoa rực sắc màu.
Càng đến cận Tết, thị trường hoa ở Hà Nội càng sôi động. Trên khắp các tuyến đường, các tụ điểm kinh doanh hoa Tết đua nhau mọc lên, tạo ra những vườn hoa rực sắc màu. Ngoài 65 chợ hoa do thành phố tổ chức còn rất nhiều tụ điểm kinh doanh hoa tự hình thành do thói quen mua bán của người dân. Những ngày này, đi trên các phố Hàng Lược, Hoàng Hoa Thám, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Hoàng Quốc Việt... dù bận rộn đến đâu người ta cũng nán lại để ngắm sắc hoa xuân.
Thị trường hoa Tết Hà Nội: Đa dạng cả chủng loại lẫn giá cả ảnh 1

Chọn mua hoa đào ở chợ hoa Hàng Lược. Ảnh: Anh Tuấn - TTXVN.

Thị trường hoa Tết năm nay được đánh giá phong phú về chủng loại, với sự góp mặt của hàng trăm loại. Hoa bản địa có, ngoại nhập có với đủ loại từ bình dân đến cao cấp, phục vụ nhu cầu chơi hoa của nhiều đối tượng khác nhau. Nổi trội nhất vẫn là bích đào - loài hoa truyền thống và là đặc trưng của mùa xuân; tiếp đó là mai vàng, lan, trạng nguyên, cúc, mai đỏ, đỗ quyên.Năm nay, thời tiết không thuận lợi cho việc trồng hoa nên hoa đào tương đối đắt, nhất là đào Nhật Tân. Mỗi cành đào có dáng đẹp, sắc thắm giá từ 300 – 500 nghìn đồng/cành, đào thế từ 1 – 3 triệu đồng/cây tùy loại. Do đào Nhật Tân không nhiều nên thị trường hoa Tết Hà Nội có sự góp mặt của đào La Cả (Hà Đông), Đông Anh, Hưng Yên và cả đào rừng Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La. Giá các loại đào này rẻ hơn do không có những ưu điểm nổi trội như đào Nhật Tân. Cao cấp nhất là các loại phong lan, tuy vậy loài hoa này kén người mua bởi giá đắt, từ vài triệu tới vài chục triệu đồng một chậu. Đơn giản hơn, mỗi chậu hoa ly 5 cành chỉ có giá 200 nghìn đồng, hoa tuylip từ 40 nghìn đến 50 nghìn đồng/cây, cúc từ 30 nghìn đến 50 nghìn đồng/khóm. Cùng với các loại hoa Tết, tô điểm cho hương sắc ngày xuân là các loại cây cảnh với nhiều kiểu dáng đặc sắc như quất Quảng Bá, canh Canh, bưởi Diễn, thanh long đỏ. Năm nay, các loại cây ăn quả được mùa nên thị trường Hà Nội bày bán nhiều cây quả cảnh. Tuy vậy, với kích thước, lượng quả và sự khác biệt nên các loại cây quả cảnh này có giá khá cao. Với những cây quất chính gốc Quảng Bá, quả to, sắc vàng rực, lá xanh mướt, dáng cao có giá trên 1 triệu đồng trở lên. Sự xuất hiện của cây thanh long đỏ đang thu hút sự quan tâm của người dân Hà Nội bởi sự khác lạ, màu sắc bắt mắt và giá cả hợp lý. Chỉ cần đầu tư từ 550 nghìn đến 2,5 triệu đồng, người mua có thể sở hữu một cây thanh long từ 12 trái đến 39 trái, lại mang ý nghĩa Phúc Lộc trong ngày đầu năm mới. Với mỗi gia đình người Hà Nội, dù thu nhập cao hay thấp, trong ngày Tết không thể thiếu lọ hoa hay chậu cây cảnh. Chính vì vậy, mỗi khi xuân về, các chợ hoa Tết lại sôi động và có sức sống lâu bền như một nét văn hóa riêng.Đinh Thị Thuận

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.