Thị trường hàng hóa phân hóa, MXV-Index neo trên vùng 2.900 điểm

Những tín hiệu tích cực từ tiến trình đàm phán Mỹ - Iran đã khiến thị trường năng lượng đồng loạt hạ nhiệt trong tuần qua khi giới đầu tư giảm bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông.
Chú thích ảnh

Trong bối cảnh nhóm năng lượng chịu áp lực bán trên diện rộng, một số mặt hàng nông sản vẫn duy trì đà phục hồi, qua đó tạo nên diễn biến phân hóa rõ nét trên thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới tuần giao dịch 19 - 23/5. Kết tuần, chỉ số MXV-Index giảm 1,5%, lùi về mức 2.904 điểm.

Thị trường dầu hạ nhiệt trước triển vọng tái mở cửa Hormuz

Theo ghi nhận của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường năng lượng thế giới trải qua một tuần nhiều biến động khi giá dầu liên tục đảo chiều trước các thông tin liên quan tới quan hệ Mỹ - Iran và triển vọng nối lại dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz. Đóng cửa tuần, toàn bộ 5 mặt hàng nhóm năng lượng chìm trong sắc đỏ. Chỉ số MXV-Index nhóm này dẫn dắt đà suy yếu của toàn thị trường khi lao dốc gần 5% xuống mức 4.409 điểm.

Lực bán xuất hiện ngay từ đầu tuần khi thị trường bắt đầu thu hẹp phần rủi ro địa chính trị đã phản ánh vào giá dầu trong giai đoạn căng thẳng leo thang trước đó. Nguyên nhân đến từ phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã tạm dừng các hoạt động can thiệp quân sự mới nhằm vào Iran, đồng thời đánh giá hai nước đang có “cơ hội rất tốt” để đạt được thỏa thuận liên quan tới chương trình hạt nhân của Tehran.

Những tín hiệu này giúp làm dịu bớt lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông, đồng thời gia tăng kỳ vọng hoạt động vận tải năng lượng qua eo biển Hormuz có thể sớm ổn định trở lại. Giá dầu vì vậy giảm khoảng 2% ngay trong phiên thứ Ba (19/5) và duy trì xu hướng hạ nhiệt trong phần lớn thời gian còn lại của tuần.

Tuy nhiên, đà giảm không diễn ra liên tục khi thị trường vẫn xuất hiện những nhịp mua trở lại trước lập trường cứng rắn hơn từ phía Iran và các tín hiệu cho thấy nguồn cung nhiên liệu tại Mỹ đang thu hẹp. Dù vậy, thông tin tích cực liên quan tới tiến trình đàm phán giữa Washington và Tehran vẫn tiếp tục chi phối tâm lý giao dịch trong tuần qua.

Chú thích ảnh

Khép lại tuần giao dịch, giá dầu WTI giảm gần 4,4%, xuống còn 96,6 USD/thùng. Trong khi đó, dầu Brent mất hơn 5,2%, chốt tuần tại mức 103,54 USD/thùng.

Dù giá dầu thế giới đi xuống, mặt bằng giá vẫn duy trì ở vùng cao sau giai đoạn tăng nóng trước đó và tiếp tục tạo sức ép lên thị trường trong nước. Trong kỳ điều hành ngày 21/5, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh tăng giá đối với toàn bộ các mặt hàng xăng dầu.

Đáng chú ý, dầu diesel tăng hơn 1.500 đồng/lít, tương ứng khoảng 5,64%, lên sát mốc 29.000 đồng/lít. Trong khi đó, xăng RON95 tăng gần 1.500 đồng/lít, vượt ngưỡng 25.000 đồng/lít - mức cao nhất trong hơn một tháng trở lại đây.

Theo MXV, thị trường năng lượng thời gian tới vẫn tiềm ẩn không ít biến động khi chưa xuất hiện bất kỳ thỏa thuận chính thức hay tuyên bố chung nào giữa Washington và Tehran. Điều này đồng nghĩa rủi ro gián đoạn vận tải qua eo biển Hormuz vẫn chưa hoàn toàn được loại bỏ khỏi thị trường.

Giá ngô lấy lại đà tăng nhờ lực cầu và nhiên liệu sinh học

Ở nhóm nông sản, thị trường ngô ghi nhận nhịp phục hồi sau tuần giao dịch nhiều biến động. Kết tuần, giá ngô kỳ hạn tháng 7 trên sàn CBOT tăng 1,43%, đóng cửa tại mức 182 USD/tấn.

Theo MXV, diễn biến của thị trường ngô trong tuần qua chịu tác động đồng thời từ thương mại Mỹ - Trung, tiến độ gieo trồng tại Mỹ và nhu cầu tiêu thụ thực tế trên thị trường quốc tế.

Điểm nhấn lớn nhất của thị trường trong tuần đến từ thông tin Nhà Trắng công bố việc Trung Quốc cam kết mua bổ sung ít nhất 17 tỷ USD nông sản Mỹ mỗi năm đến năm 2028. Thông tin này ngay lập tức kích hoạt hoạt động mua bù thiếu từ nhóm quỹ đầu cơ và dòng tiền đầu tư ngắn hạn trên sàn CBOT, qua đó hỗ trợ giá ngô bật tăng mạnh trong các phiên đầu tuần.

Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng chững lại khi Bộ Thương mại Trung Quốc chỉ xác nhận mục tiêu mở rộng thương mại nông sản song phương mà không đề cập tới quy mô mua hàng cụ thể như phía Mỹ công bố.

Việc chưa xuất hiện các hợp đồng mua hàng mới, trong khi Trung Quốc vẫn duy trì thuế nhập khẩu đối với nông sản Mỹ khiến thị trường quay trở lại trạng thái thận trọng. Hoạt động chốt lời ngắn hạn xuất hiện trở lại sau giai đoạn tăng mạnh đầu tuần.

Chú thích ảnh

Dù vậy, thị trường vẫn nhận được lực hỗ trợ quan trọng từ nhu cầu tiêu thụ thực tế. Báo cáo xuất khẩu hàng tuần của USDA cho thấy doanh số bán ngô vụ cũ đạt tới 2,12 triệu tấn, vượt xa kỳ vọng thị trường.

Trong đó, Nhật Bản dẫn đầu với gần 787.400 tấn. Bên cạnh đó, nhu cầu ổn định từ Mexico tiếp tục củng cố triển vọng tiêu thụ đối với ngô Mỹ.

Ngoài lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, thị trường còn nhận thêm hỗ trợ từ nhiên liệu sinh học khi Hạ viện Mỹ thông qua dự luật cho phép bán xăng E15 quanh năm trên toàn quốc. Theo EIA, sản lượng ethanol tuần qua phục hồi lên mức trung bình 1,11 triệu thùng/ngày, qua đó hỗ trợ triển vọng tiêu thụ ngô trong dài hạn.

Trong nước, hoạt động nhập khẩu tiếp tục sôi động khi nguồn cung từ Ấn Độ bắt đầu quay trở lại sau thời gian dài gián đoạn. Dự kiến lượng ngô nhập khẩu trong tháng 5 đạt gần 1 triệu tấn.

Theo các doanh nghiệp, con số này có thể tăng lên gần 1,4 triệu tấn trong tháng 6, trong đó khoảng 140.000 tấn đến từ Ấn Độ. Trong bối cảnh nguồn cung nhập khẩu dồi dào, cùng nhu cầu phối trộn phục hồi tại các nhà máy thức ăn chăn nuôi, thị trường ngô nội địa được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì mặt bằng ổn định trong thời gian tới.

(Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV))

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.