Thị trường giằng co, VN-Index mất hơn 4 điểm

Thị trường giao dịch phiên sáng 5/6 trong trạng thái giằng co khi có sự phân hoá mạnh giữa các nhóm cổ phiếu. Điều này đã khiến chỉ số VN-Index mất hơn 4 điểm trong phiên.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến cổ phiếu BSR trong phiên chào sàn đầu tiên trên HOSE. Ảnh minh họa: Hứa Chung/TTXVN

Theo đó, các nhóm cổ phiếu vốn hoá lớn thể hiện sức tăng kém hơn các nhóm cổ phiếu nhỏ và vừa.Cụ thể, trong rổ VN30 có nhiều mã tăng (GVR, MSN, MWG, STB, PLX...) và cũng nhiều mã giảm tương dương (BVH, VHM, VIC, GAX...).

Việc nhiều nhóm ngành và cổ phiếu vốn hoá lớn như bất động sản, bảo hiểm, năng lượng không giữ được trụ cột cho thị trường, đã khiến thị trường mất đi động lực tăng điểm.

Trong khi đó, một vài cổ phiếu vừa và nhỏ thể hiện sức tăng tích cực hơn như PLC, DXP, PVI, LAS, BVM... tăng đến 2%, HUT tăng kịch trần gần 10%. 

Về chỉ số chung của thị trường, kết phiên giao dịch sáng 5/6 ghi nhận VN-Index giảm 4,28 điểm xuống 1.341,46 điểm. HNX-Index tăng 0,13 điểm lên 230,96 điểm. UPCOM-Index giảm 0,16 điểm xuống 99,17 điểm.

Các chuyên gia của Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định, thị trường có thể tiếp tục điều chỉnh trong phiên kế tiếp và VN-Index sẽ thử thách lại vùng hỗ trợ ngắn hạn 1.336 - 1.340 điểm. Đồng thời, thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ngắn hạn nên tình trạng phân hóa sẽ tiếp tục, trong khi đà tăng ngắn hạn có dấu hiệu chững lại, khiến áp lực điều chỉnh duy trì ở mức cao.

"Xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn được đánh giá là tăng. Do đó, nhà đầu tư xem xét giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 55 - 60% danh mục và hạn chế mua mới trong giai đoạn này", Chứng khoán Yuanta Việt Nam khuyến nghị.

Trên thị trường thế giới, chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch 4/6 với những diễn biến trái chiều, khi các dữ liệu kinh tế yếu cho thấy tác động tiêu cực từ chính sách thương mại của Tổng thống Donald Trump.

Mức tăng ban đầu của chỉ số chứng khoán S&P 500 đã bốc hơi khi gần kết thúc phiên và khối lượng giao dịch tương đối thấp. Khép lại phiên này, chỉ số S&P 500 gần như quay trở lại “vạch xuất phát” đầu phiên, khi chỉ nhích thêm 0,44 điểm, tương đương 0,01%, lên 5.970,81 điểm. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 91,90 điểm, tương đương 0,22%, xuống 42.427,74 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 61,53 điểm, hay 0,32%, lên 19.460,49 điểm.

Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.