Thị trường gạo toàn cầu ổn định nhưng vẫn đối mặt rủi ro do thời tiết

Nguồn cung gạo trên toàn cầu đã ổn định hơn sau đợt tăng giá vào năm ngoái, mặc dù thị trường vẫn đối mặt với nhiều rủi ro do hiện tượng thời tiết El Nino gây khô hạn.
Chú thích ảnh
Nông dân tách vỏ trấu khỏi hạt gạo ở ngoại ô thành phố Hyderabad, Ấn Độ. Ảnh: AFP/TTXVN

Trên đây là nhận định của Giám đốc điều hành công ty kinh doanh hàng hóa Louis Dreyfus Co (LDC) khu vực Nam Á và Đông Nam Á, ông Rubens Marques, đưa ra mới đây.

Giá gạo tại các nước xuất khẩu chính của châu Á đã hạ nhiệt trong những tuần gần đây sau khi tăng lên mức cao nhất trong 15 năm qua vào năm ngoái sau lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới.

Trả lời phỏng vấn của báo giới, ông Marques cho rằng việc Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo và Indonesia thu mua một lượng lớn gạo đã gây xáo trộn thị trường và đẩy giá lên cao, nhưng hiện nguồn cung và giá gạo “có vẻ đã ổn định”. Tuy nhiên, ông nhận định nguồn cung gạo vẫn dễ bị tổn thương do tác động của hiện tượng El Nino có thể gây ra thời tiết nắng nóng và khô hạn. Chuyên gia này nhấn mạnh sự cần thiết phải theo dõi mực nước hồ chứa ở một số quốc gia sản xuất gạo chính trong tháng 5 và tháng 6.

Ông Marques cảnh báo các hiện tượng thời tiết khó lường do biến đổi khí hậu đang làm trầm trọng thêm tình trạng gián đoạn nguồn cung gạo.

Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 tháng qua do nhu cầu thấp và nguồn cung dồi dào, trong khi giá gạo của Thái Lan nhìn chung ít biến động.

LDC là một trong những công ty buôn bán gạo lớn nhất thế giới, chủ yếu cung cấp cho người mua ở châu Á, châu Phi và Trung Đông.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.