Thị trường gạo thế giới tăng cầu, Việt Nam tăng mục tiêu xuất khẩu

Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) đã quyết định tăng mục tiêu xuất khẩu gạo năm 2017 lên hơn 5,7 triệu tấn, tăng khoảng 800.000 tấn so với năm 2016 dựa trên nhu cầu nhập khẩu của thế giới đang tăng trở lại.

Ông Huỳnh Thế Năng, Chủ tịch VFA, cho biết từ tháng 5/2017 đến nay, nhu cầu thu mua gạo của các nhà nhập khẩu trên thế giới đang gia tăng đột biến. Thị trường gạo thế giới đang có sự chuyển biến tích cực khi người bán từ vị thế bị động sang chủ động, quyết định cục diện thị trường. 

Hiện lượng gạo tồn kho của các nước xuất khẩu gạo lớn hiện còn không nhiều, trong khi đó nhu cầu nhập khẩu gạo của các nước như Philippines, Bangladesh, Indonesia... đang cao. Không chỉ tăng số lượng, giá xuất khẩu gạo bình quân các tháng qua cũng tăng từ 6 - 7 USD/tấn so với cùng kỳ năm 2017.

"Nhu cầu các hợp đồng tập trung tăng cao với số lượng có khả năng lên đến 880.000 tấn; trong đó, có khoảng 770.000 tấn dự kiến được các nước nhập khẩu và nhận giao hàng từ nay đến tháng 8/2017. Tại thị trường Philippines, ngay đầu tháng 7/2017 sẽ đấu thầu mua 250.000 tấn gạo và khả năng Việt Nam được chọn để cung cấp là rất cao. Ngoài ra, Philippines cũng đang xem xét nhập khẩu với khối lượng lên đến 544.000 tấn trong thời gian từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 9/2017. Còn Bangladesh mới đây cũng vừa ký biên bản ghi nhớ về thương mại gạo. Dự định đến hết năm 2017 sẽ mua khoảng 250.000​-300.000 tấn gạo trắng 5% tấm và mua khoảng 500.000 tấn gạo của Việt Nam", ông Năng cho hay.

Thị trường gạo thế giới tăng cầu, Việt Nam tăng mục tiêu xuất khẩu ảnh 1

Được mùa lúa ở huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Trung Hiếu/TTXVN

Khảo sát của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho thấy trong 7 tháng đầu năm 2017, giá thu mua lúa đã diễn biến theo xu hướng tăng, với mức tăng từ 300 – 600 đồng/kg đối với cả lúa thường và lúa chất lượng cao. Tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, lúa IR50404 đã tăng từ 4.300 đồng/kg lên 5.000 - 5.200 đồng/kg, lúa OM 5451 cũng tăng từ 5.700 đồng/kg lên 6.100 đồng/kg.

Dự báo của các chuyên gia trong ngành, các tháng cuối năm 2017, xuất khẩu gạo sẽ đạt thêm gần 3 triệu tấn, cộng với lượng gạo đã xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm nay, cả năm 2017, xuất khẩu gạo của doanh nghiệp sẽ cán mốc khoảng 5,7 triệu tấn, vượt mục tiêu đề ra hơn 700.000 tấn.

Lê Nghĩa/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.