Thị trường đi ngang, cơ quan quản lý lên tiếng về hệ thống lưu ký chậm phân bổ chứng khoán

Thị trường chứng khoán rơi vào trạng thái đi ngang, cổ phiếu trụ cột giảm giá, dầu khí thăng hoa, hệ thống lưu ký có chậm trễ trong việc phân bổ chứng khoán cho nhà đầu tư là những diễn biến chính của thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 27/2.
Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: Minh Phương/Báo Tin tức và Dân tộc

Chốt phiên giao dịch ngày 27/2, VN-Index tăng nhẹ 0,69 điểm lên 1.880,33 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 927,7 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 30.045,8 tỷ đồng. Toàn sàn có 132 mã tăng giá, 202 mã giảm giá và 51 mã đi ngang.

HNX-Index tăng 0,49 điểm lên 262,82 điểm. Khối lượng giao dịch trên 93,4 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 2.035,4 tỷ đồng. Toàn sàn có 88 mã tăng giá, 70 mã giảm giá và 56 mã đi ngang.

UPCOM-Index tăng 0,46 điểm lên 129,31 điểm.  Khối lượng giao dịch đạt hơn 110,6 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 1.399,8 tỷ đồng. Toàn sàn có 143 mã tăng giá, 153 mã giảm giá và 123 mã đi ngang.

Cổ phiếu vốn hóa lớn lùi bước khiến thị trường mất đi động lực tăng. Theo đó, rổ cổ phiếu VN30 có 19 mã giảm, trong khi chỉ có 10 mã tăng giá và 1 mã đi ngang. Đáng chú ý, các mã trụ cột như VNM, VRE, VCB, MWG,  MSN, SAB giảm giá. Cùng đó, cổ phiếu nhóm ngân hàng cũng chìm trong sắc đỏ. Sắc đỏ cũng chiếm ưu thế tại nhóm cổ phiếu bất động sản, nhưng 2 mã vốn hóa lớn nhất ngành là VIC và VHM tăng. Hầu hết các nhóm cổ phiếu còn lại diễn biến phân hóa với sắc xanh và đỏ đan xen.

Nổi bật nhất trong phiên giao dịch hôm nay là nhóm cổ phiếu dầu khí. Theo đó, sắc đỏ không còn xuất hiện tại nhóm cổ phiếu này. Trong khi đó, các mã như PTV và PVE tăng kịch trần. Bên cạnh đó, BSR tăng 4%, OIL tăng 12,28%, PLX tăng 0,52%, POS tăng 6,9%, PVB tăng 4,74%, PVC tăng 8,97%, PVB tăng 3,21%, PVS tăng 2,38%, TOS tăng 2,46%.

Chiều nay, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cho biết, trong quá trình bảo trì hệ thống công nghệ thông tin theo kế hoạch của nhà thầu KRX, hệ thống lưu ký đã phát sinh chậm trễ trong việc phân bổ chứng khoán cho nhà đầu tư vào lúc 13h ngày 25/2/2026.

Ngay sau đó, HOSE và VSDC đã phối hợp với nhà thầu khẩn trương xử lý sự cố, đồng thời thông báo tới các thành viên thị trường nhằm bảo đảm quyền bán chứng khoán của nhà đầu tư. Đến nay, hệ thống đã được khắc phục và chứng khoán đã được phân bổ đầy đủ.

Trước đó, đầu phiên chiều 27/2, quy trình thanh toán chứng khoán tiếp tục ghi nhận gián đoạn, khiến việc hoàn tất thanh toán đối với các giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp niêm yết mua ngày 26/2/2026 và cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm mua ngày 25/2/2026 chưa thể thực hiện đúng thời gian dự kiến.

Nhiều công ty chứng khoán đã phát đi thông báo tới khách hàng về việc chứng khoán tạm thời chưa về tài khoản trong phiên chiều cùng ngày.

Công ty Chứng khoán VPBankS thông báo nhận được thông tin từ Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về việc gián đoán thực hiện điện thanh toán bù trừ trên toàn thị trường. Do vậy, các giao dịch mua/bán phát sinh tại ngày 25/2 hiện chưa được phân bổ về tài khoản chứng khoán của khách hàng.

Tương tự, thông báo của Công ty Chứng khoán KAFI, VSDC có sự cố gián đoạn kết nối với các thành viên lưu ký vào sáng ngày 27/02. Sự cố trên làm ảnh hưởng đến các dịch vụ như mở tài khoản, rút nộp ký quỹ, quá trình thanh toán bù trừ có thể chậm hơn dự kiến.

Theo cập nhật mới nhất, Sở Giao dịch TP. Hồ Chí Minh và VSDC đã khẩn trương phối hợp với nhà thầu để khắc phục; đồng thời thông báo cho thành viên để nhà đầu tư bán chứng khoán đã mua ngày 25/2.

Đến 14h40, hệ thống đã được nhà thầu khắc phục và chứng khoán đã được phân bổ cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư đã có thể bán được chứng khoán trong phiên chiều 27/2.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.