Thị trường dầu hạ nhiệt sau thông tin mới về Iran 

Giá dầu thế giới đã giảm 1 USD/thùng trong phiên 16/6 đầy biến động, sau khi xuất hiện các báo cáo cho rằng Iran đang tìm cách chấm dứt tình trạng thù địch với Israel.
Chú thích ảnh
Một nhà máy lọc dầu tại Karbala, Iraq. Ảnh: AFP/TTXVN

Thông tin này làm dấy lên hy vọng về một thỏa thuận ngừng bắn, qua đó xoa dịu lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu thô ở khu vực Trung Đông.

Cụ thể, giá dầu Brent Biển Bắc chốt phiên giảm 1 USD (1,35%) xuống 73,23 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) cũng giảm 1,21 USD (1,66%) xuống 71,77 USD/thùng.

Các nguồn tin cho biết Iran đã yêu cầu Qatar, Saudi Arabia và Oman gây áp lực lên Tổng thống Mỹ Donald Trump để ông sử dụng ảnh hưởng của mình đối với Israel nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Đổi lại, Iran sẽ thể hiện sự linh hoạt trong các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của mình. Trước đó, tờ The Wall Street Journal cũng đã đưa tin về việc Iran đang tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn.

Ông Robert Yawger, nhà phân tích tại Mizuho, cho biết các nhà giao dịch đã giảm bớt đặt cược vào khả năng các cuộc không kích giữa hai bên có thể leo thang thành một cuộc chiến tranh khu vực, đe dọa đến cơ sở hạ tầng năng lượng.

Trước đó ngày 13/6, giá dầu đã tăng vọt hơn 7% sau khi Israel bắt đầu không kích vào Iran với cáo buộc Iran sắp sở hữu bom nguyên tử.

Ông Rory Johnston, nhà phân tích năng lượng kiêm nhà sáng lập bản tin Commodity Context, nhận định rằng sau đợt tăng giá mạnh của dầu hôm 13/6 thường sẽ xuất hiện một đợt điều chỉnh giảm sau đó.

Cả Israel và Iran đều đã tiến hành các cuộc không kích lẫn nhau, bao gồm cả vào cơ sở hạ tầng năng lượng, nhưng các cơ sở xuất khẩu dầu chủ chốt vẫn chưa bị ảnh hưởng.

Ông Yawger cho biết trung tâm xuất khẩu dầu mỏ của Iran, đảo Kharg hiện vẫn an toàn. Tuy nhiên nếu có bất kỳ cuộc tấn công nào vào đảo Kharg, có khả năng đẩy giá dầu tăng vọt lên 90 USD/thùng.
Các lực lượng hải quân ngày 16/6 cho biết tình trạng nhiễu điện tử đối với hệ thống định vị của tàu thương mại đã gia tăng trong những ngày gần đây xung quanh eo biển Hormuz và khu vực vùng Vịnh, gây ảnh hưởng đến các tàu thuyền đi qua khu vực này.

Ước tính, khoảng 20% tổng lượng tiêu thụ dầu mỏ của thế giới, tương đương khoảng 18-19 triệu thùng dầu thô, khí ngưng tụ (condensate) và nhiên liệu đi qua eo biển Hormuz mỗi ngày.

Iran, một thành viên của Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), hiện đang sản xuất khoảng 3,3 triệu thùng/ngày và xuất khẩu hơn 2 triệu thùng dầu thô và nhiên liệu mỗi ngày.

Minh Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.