Thị trường chứng khoán Mỹ trước hy vọng về một năm 2021 khởi sắc hơn

Thị trường chứng khoán Mỹ đang chuẩn bị khép lại một năm 2020 khởi sắc, và nhiều nhà đầu tư dự đoán đà này sẽ tiếp tục sau một năm biến động.
Chú thích ảnh
Hoạt động tại sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhiều rủi ro đang tồn tại như đại dịch COVID-19 lại bùng phát mạnh, những lo ngại về tốc độ phân phối vaccine và các cuộc bầu cử Thượng viện tại Georgia vào ngày 5/1 để quyết định cán cân quyền lực tại Quốc hội. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư không quan tâm đến những mối đe dọa này. Người phụ trách quản lý danh mục đầu tư của Commonwealth Financial Network, Peter Essele, cho rằng thị trường sẽ tiếp tục đà đi lên.

Thị trường đang chuẩn bị tâm thế chứng kiến những biến động trong tháng 1/2021 gia tăng so với trong tháng 12/2021, có thể do các cuộc bầu cử tại Georgia. Nếu cả hai ứng viên của đảng Dân chủ giành thắng lợi, tỷ lệ nghị sỹ của hai đảng tại Thượng viện sẽ cân bằng và lá phiếu quyết định sẽ là của Phó Tổng thống được chỉ định Kamala Harris. Nhờ đó đảng của Tổng thống đắc cử Joe Biden sẽ giành quyền kiểm soát Thượng viện. Điều này sẽ đưa đến khả năng các đề xuất cải cách thuế sẽ được đưa ra, điều mà nhiều nhà đầu tư lo ngại sẽ làm giảm giá cổ phiếu.

Tuy nhiên, hầu hết các nhà đầu tư không cho rằng thị trường sẽ thụt lùi đáng kể trong năm tới. Các nhà chiến lược cho rằng việc vaccine bắt đầu được phân phối cùng với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẵn sàng duy trì chính sách tiền tệ nới lỏng đã tạo lòng tin cho các nhà đầu tư. Một khảo sát vào cuối tháng 11/2020 cho thấy các nhà chiến lược nhận định chỉ số S&P 500 sẽ kết thúc năm 2021 ở mức 3.900 điểm, sau khi tăng khoảng 15,5% trong năm nay lên 3.732 điểm. Các nhà đầu tư cho rằng cổ phiếu trong một số lĩnh vực như tài chính, giải trí và khách sạn cùng với năng lượng có tiềm năng phục hồi. 

Các nhà đầu tư nhận định thị trường sẽ tiếp tục phục hồi nhờ sự lạc quan về lợi nhuận doanh nghiệp. Lợi nhuận của các doanh nghiệp trong chỉ số S&P 500 trong năm 2021 được dự báo sẽ tăng khoảng 23% so với năm 2020.

Trong phần lớn năm qua, mức độ tập trung của thị trường gia tăng đã gây lo ngại cho các nhà đầu tư. Tỷ trọng của lĩnh vực công nghệ trong chỉ số S&P 500 hiện ở mức 28%, tăng hơn 10 điểm phần trăm so với mức trung bình kể từ năm 1990.

Nhà quản lý danh mục đầu tư tại QMA, John Praveen, cho rằng diễn biến trong tháng 11 và 12 cho thấy thị trường đã bắt đầu phân tán ra khỏi cổ phiếu công nghệ, cho thấy sự bứt lên của các cổ phiếu có giá trị vốn hóa nhỏ và của các doanh nghiệp ngoài Mỹ.

Các nhà đầu tư cho rằng những tên tuổi có tốc độ tăng trưởng nhanh có thể vẫn tiếp tục. 

Theo ông Praveen, các nhà đầu tư đã nhìn thấy "ánh sáng cuối đường hầm" khi đã có vaccine ngừa COVID-19, và các cổ phiếu và các lĩnh vực bị tụt lại sau trong năm qua có thể cũng sẽ phục hồi trong năm tới.

Lê Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu tăng sau vụ tấn công nhắm vào các cơ sở của Saudi Aramco

Giá dầu tăng sau vụ tấn công nhắm vào các cơ sở của Saudi Aramco

Trong phiên giao dịch sáng 5/10, giá dầu tại thị trường châu Á đi lên, sau khi lực lượng Houthi tại Yemen cho biết đã phóng tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái nhằm vào các cơ sở của Saudi Aramco tại Riyadh và khu vực Khurais, làm dấy lên lo ngại về sản lượng của nhà xuất khẩu hàng đầu trong khu vực này.

Tạo lực cho tăng trưởng 2 con số - Bài 1: Chính sách thuế và 3 trụ cột hỗ trợ doanh nghiệp

Tạo lực cho tăng trưởng 2 con số - Bài 1: Chính sách thuế và 3 trụ cột hỗ trợ doanh nghiệp

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số đặt ra yêu cầu duy trì động lực sản xuất, kinh doanh, mở rộng đầu tư và nâng sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong bối cảnh chi phí đầu vào, sức mua và áp lực cạnh tranh còn lớn, chính sách thuế năm 2026 được triển khai theo ba hướng: giảm nghĩa vụ thuế, hỗ trợ dòng tiền và giảm chi phí tuân thủ.

OPEC+ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 11

OPEC+ giữ nguyên mục tiêu sản lượng trong tháng 11

Trong tuyên bố phát đi sau cuộc họp ngày 4/10, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, hay còn gọi là OPEC+, đã chính thức thông qua quyết định giữ nguyên mục tiêu khai thác dầu mỏ cho tháng 11.

Gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường

Gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường

Ngày 1/10/2026, tại Harvard Square, Cambridge, Massachusetts (Hoa Kỳ), ông Phạm Hồng Điệp, Chủ tịch HĐQT Công ty CP SHINEC, được International American University (Trường Đại học Quốc tế Hoa Kỳ thuộc Top 100 trong hơn 4.000 đại học tại Mỹ) trao tặng danh hiệu Viện sĩ Danh dự (Honorary Academician), ghi nhận hành trình hơn 20 năm gắn quản trị doanh nghiệp với nghiên cứu khoa học, bảo vệ môi trường, sáng tạo văn hóa và trách nhiệm cộng đồng.