Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục bất ổn trong năm 2013

Sang năm 2013, dự báo thị trường chứng khoán Mỹ sẽ không mấy sáng sủa với dấu hiệu đầu tiên là tình trạng "vách đá tài chính" sẽ khiến các chính sách tài chính và thuế khóa tại Mỹ tiếp tục rơi vào tình trạng bế tắc.

Năm 2012, bất chấp sự biến động liên tục của tình hình kinh tế toàn cầu và kinh tế Mỹ, các chỉ số chứng khoán chủ lực tại thị trường Mỹ tuy lên xuống thất thường song vẫn đạt mức giá khá cao vào thời điểm cuối năm. Tuy nhiên, các chuyên gia dự báo thị trường chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục có những bất ổn trong năm 2013.

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục bất ổn trong năm 2013 ảnh 1

Thị trường chứng khoán New York. Ảnh: TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Mỹ dẫn số liệu từ sàn giao dịch điện tử New York cho biết, trong ngày giao dịch cuối cùng 31/12/2012, các chỉ số chủ lực đều kết thúc với mức giá cao nhất trong nhiều năm qua. Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones (INDU) của 30 tập đoàn công ty lớn tăng 166,03 điểm, tương đương 1,28%, lên 13.104 điểm. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2007 loại chỉ số danh giá nhất này kết thúc năm với mức giá trên 13.000 điểm. Chỉ số tổng hợp Nasdaq Composite (COMPX) tăng 2%, lên mức 3.015 điểm và là lần đầu tiên chỉ số này vượt ngưỡng 3.000 điểm kể từ năm 1999. Trong khi đó, chỉ số Standard & Poor 500 (INX) của các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng tăng 1,69% và chốt phiên ở mức 1.426 điểm. Đây cũng là lần đầu tiên chỉ số Standard & Poor 500 kết thúc năm với mức giá trên 1.400 điểm kể từ năm 2007. Như vậy, trong cả năm 2012, chỉ số Standard & Poor 500 đã tăng tổng cộng 13,4% trong khi Nasdaq Composite tăng 15,9% và Dow Jones tăng tổng cộng 7,3%.

Phát biểu trước báo giới, ông John Valentine - Chủ tịch công ty Valentine Capital Management - cho rằng trong vài năm qua, người đầu tư đã phải chứng kiến và làm quen với một thị trường chứng khoán biến động hơn bao giờ hết khi cú sốc tài chính hồi năm 2008 đã đẩy thị trường tụt đáy vào năm 2009. TÔng Valentine nhận định, thị trường chứng khoán Mỹ và thế giới ngay từ đầu năm 2012 đã có nhiều biến động, song vẫn gặt hái kết quả vào những tháng cuối năm. Chủ tịch công ty Valentine Capital Management dự báo sang năm 2013, viễn cảnh tình hình được dự báo sẽ không mấy sáng sủa với dấu hiệu đầu tiên là tình trạng "vách đá tài chính" sẽ khiến các chính sách tài chính và thuế khóa tại Mỹ tiếp tục rơi vào tình trạng bế tắc.

TTXVN

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.