Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm phiên thứ ba liên tiếp

Thị trường chứng khoán Phố Wall tăng điểm phiên thứ ba liên tiếp vào ngày 26/11 nhờ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong tháng 12/2025.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Đà tăng được củng cố sau những bình luận gần đây của các quan chức Fed về khả năng cơ quan này tiếp tục hạ lãi suất trong tháng 12/2025.

Các chỉ số chính tại New York đều tăng, với Dow Jones và S&P 500 cùng tăng 0,7%, đóng cửa lần lượt ở mức 47.427,12 điểm và 6.812,61 điểm, trong khi Nasdaq Composite tăng 0,8% lên 23.214,69 điểm.

Ông Matt Britzman, chuyên gia tại Hargreaves Lansdown, cho biết, những tuần qua thị trường biến động mạnh do kỳ vọng Fed giảm lãi suất. Chuyên gia Jack Ablin của Cresset Capital Management nhận định, nếu kỳ vọng này được củng cố thì thị trường có thể tiếp tục đi lên. Ông giải thích rằng cổ phiếu vốn hóa nhỏ và cổ phiếu “giá trị” đều tăng cho thấy dòng vốn đang dịch chuyển lành mạnh: Từ nhóm công nghệ vốn hóa siêu lớn sang nhiều công ty khác, những đối tượng sẽ hưởng lợi khi chi phí vay giảm.

Các nhà phân tích cũng cho rằng thị trường được hỗ trợ bởi suy đoán ông Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia có thể trở thành Chủ tịch Fed tiếp theo, vì kỳ vọng ông Hassett sẽ tiếp tục hạ lãi suất.

Tại thị trường trong nước, kết thúc phiên 26/11, chỉ số VN - Index tăng 20,00 điểm (1,20%) lên 1.680,36 điểm. Chỉ số HNX - Index tăng 4,61 điểm (1,79%) lên 261,91 điểm.

Vân Anh/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.