Thị trường chứng khoán mở đầu phiên sáng 20/3 với sắc xanh

Thị trường chứng khoán mở đầu phiên sáng 20/3 với sắc xanh, nhiều mã tăng nhẹ giúp chỉ số VN–Index tăng khoảng 3 điểm, nhưng sau đó lại có xu hướng giảm trở lại.

Đến 9h 30 phút, VN-Index giảm trở lại và đang ở sát mốc tham chiếu hơn 726 điểm. Toàn sàn có 129 mã tăng, 115 mã giảm và 46 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 0,27 điểm lên 101,27 điểm. Toàn sàn có 34 mã tăng, 35 mã giảm và 28 mã đứng giá.

Nhóm cổ phiếu VN30 có 18 mã tăng giá, trong khi có 10 mã giá và 2 mã đứng giá.

Theo đó, các mã giảm giá như: VIC, VHM , VRE, MSN..., đây là những mã cổ phiếu vốn hóa lớn đứng đầu thị trường nên đã tạo áp lực giảm điểm lên chỉ số. Trong khi đó, các mã vốn hóa nhỏ hơn như: FPT, HPG, BVH, VJC... tăng giá.

Tại nhóm cổ phiếu ngân hàng đang diễn biến giằng co với sắc xanh, đỏ đan xen. Cụ thể, CTG, ACB, STB, TPB... tăng giá, trong khi BID, VCB, HDB... giảm giá.

Tại nhóm cổ phiếu dầu khí, BSR, PVD, PVS, GAS, POW, PLX đều tăng giá. Nhóm cổ phiếu dầu khí đang được hưởng lợi từ việc đi lên từ giá dầu thế giới.

Giá dầu thế giới đã tăng đáng kể trong phiên giao dịch 19/3, giữa bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu nỗ lực lấy lại đà phục hồi sau khi sụt giảm mạnh thời gian qua do tác động tiêu cực của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Khép phiên này, tại sàn New York Mercantile Exchange, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giao tháng 4/2020 tăng 23,8% lên 25,22 USD/thùng. Trong khi đó, tại London ICE Futures Exchange, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 5/2020 tăng 14,4% lên khép phiên ở mức 28,47 USD/thùng

Lúc 9 giờ 38 phút, thị trường vẫn đang diễn biến theo xu hướng giảm. VN-Index giảm 5,04 điểm xuống gần 721 điểm, trong khi HNX về lại mốc tham chiếu gần 101 điểm.

Trên thị trường chứng khoán thế giới, trong phiên giao dịch 19/3, các thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ đều tăng điểm, giữa lúc tâm lý lạc quan của giới đầu tư được thúc đẩy bởi một loạt nỗ lực kích thích kinh tế quy mô lớn của chính phủ các nước nhằm ứng phó với tác động tiêu cực của dịch COVID-19.

Thị trường Phố Wall kết thúc phiên giao dịch trong sắc xanh, với chỉ số Dow Jones tăng 1%, trong bối cảnh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) công bố các biện pháp bổ sung nhằm gia tăng thanh khoản và Quốc hội Mỹ thúc đẩy những biện pháp hỗ trợ với việc các nghị sỹ đảng Cộng hòa thông báo kế hoạch chi tiêu tài chính trị giá 1.000 tỷ USD.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1% lên 20.087,19 điểm. Chỉ số S&P 500 nhích 0,5% lên 2.409,39 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tăng 2,3% lên 7.150,58 điểm.

Trong khi đó, ở bên kia bờ Đại Tây Dương, thị trường chứng khoán châu Âu cũng có một phiên giao dịch tốt nhất trong hai tuần qua, sau khi Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thông báo kế hoạch mua trái phiếu “khẩn cấp” trị giá tới 750 tỷ euro (820 tỷ USD).

Ông Kallum Pickering, chuyên gia kinh tế cao cấp tại Berenberg, cho biết Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) đã tiến hành cắt giảm lãi suất lần thứ hai trong những ngày gần đây và thông báo về kế hoạch “mua bán tài sản lớn nhất từ trước tới nay”.

Chốt phiên 19/3, chỉ số Euro Stoxx 50 tăng 2,9%, lên 2.454,08 điểm. Chỉ số FTSE 100 tại London tăng 1,4% lên 5.151,61 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt tiến 2% lên 8.610,43 điểm, cò chỉ số CAC 40 của Paris tăng 2,7% lên 3.855,50 điểm.

Nhiều chuyên gia dự đoán các thị trường chứng khoán châu Âu và Mỹ vẫn sẽ biến động mạnh và chịu nhiều áp lực cho đến khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.