Thị trường chứng khoán gần như đi ngang phiên 3/9

Thị trường chứng khoán khép lại phiên giao dịch ngày 3/9 trong trạng thái “lình xình”, VN-Index giảm 0,91 điểm, trong khi HNX-Index và UPCOM-Index duy trì sắc xanh.
Chú thích ảnh
Ảnh tư liệu: Hải Yên/Báo Tin tức và Dân tộc

Chốt phiên, VN-Index giảm 0,91 điểm xuống 1.681,3 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 1,3 tỷ cổ phiếu, tương ứng hơn 37.321,2 tỷ đồng. Toàn sàn có 212 mã tăng, 110 mã giảm và 54 mã đứng giá.

HNX-Index tăng 2,72 điểm lên 282,7 điểm với hơn 121,2 triệu cổ phiếu được chuyển nhượng, giá trị hơn 2.957,1 tỷ đồng. Toàn sàn có 118 mã tăng, 55 mã giảm và 48 mã đứng giá. UPCOM-Index tăng nhẹ 0,05 điểm lên 111,05 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 65,3 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 898,5 tỷ đồng. Toàn sàn có 143 mã tăng, 101 mã giảm và 94 mã đứng giá.

Trong phiên chiều, áp lực bán tiếp tục gia tăng, lấn át nỗ lực kéo chỉ số của bên mua, khiến VN-Index không thể thoát khỏi sắc đỏ. Về mức độ ảnh hưởng, VCB, VIC, VHM và VPB là những mã tác động tiêu cực nhất. Ở chiều ngược lại, HPG, BID, MBB và BSR giữ được sắc xanh, đóng góp tích cực, nâng đỡ thị trường.

Xét theo nhóm ngành, sắc xanh chiếm ưu thế ở phần lớn lĩnh vực. Nhóm cổ phiếu dầu khí tăng tích cực nhất, chủ yếu nhờ BSR tăng 3,96%, PLX tăng 1,25%, PVD tăng 3,29% và PVS tăng 3,54%. Tiếp đến là cổ phiếu ngành nguyên vật liệu và công nghệ thông tin. Ở chiều ngược lại, bất động sản vẫn nhuộm đỏ với VIC giảm 2,57%, VHM giảm 1,72%, VRE giảm 0,82% và KBC giảm 0,13% kéo lùi chỉ số chung.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh. Trên HOSE, giá trị bán ròng đạt hơn 2.873 tỷ đồng, tập trung tại HPG bán ròng 944,37 tỷ đồng, VPB bán ròng 203,78 tỷ đồng, FPT bán ròng 200,02 tỷ đồng và MSN bán ròng 198,85 tỷ đồng. Trên HNX, khối ngoại bán ròng hơn 51 tỷ đồng, chủ yếu ở SHS bán ròng 70,07 tỷ đồng, CEO bán ròng 18,73 tỷ đồng, IDC bán ròng 8,22 tỷ đồng và VFS bán ròng 8,12 tỷ đồng.

Dù nhiều nhóm ngành giữ được sắc xanh, thị trường vẫn trong trạng thái “lình xình” khi áp lực bán tại các cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục chiếm ưu thế. Điều này cho thấy dòng tiền đang phân hóa mạnh, khiến VN-Index khó tìm được động lực bứt phá.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.