Thị trường chứng khoán đi ngang quanh mốc 1.350 điểm

Sau khi vượt ngưỡng 1.350 điểm trong phiên hôm qua, thị trường chứng khoán ghi nhận diễn biến chững lại trong phiên giao dịch sáng 20/6, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư tại vùng giá cao.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi diễn biến cổ phiếu BSR trong phiên chào sàn đầu tiên trên HOSE. Ảnh minh họa: Hứa Chung/TTXVN

Trong phiên sáng, chỉ số VN-Index dao động trong biên độ hẹp quanh mốc 1.350 điểm, với động lực chính đến từ nhóm cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán. Cụ thể, nhóm ngân hàng ghi nhận tới 17 mã tăng giá, chỉ có 6 mã giảm. Nhiều cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh như KLB tăng 2,92%, MBB tăng 2,39%, CTG tăng 1,97%, ABB tăng 1,2%, ACB tăng 1,17%, VAB tăng 0,54%. Sự khởi sắc của nhóm này góp phần giữ chỉ số ở vùng cao trong phần lớn thời gian giao dịch.

Tương tự, nhóm cổ phiếu chứng khoán cũng diễn biến tích cực với sắc xanh chiếm ưu thế, dù mức tăng nhìn chung khiêm tốn.

Áp lực điều chỉnh gia tăng khi nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn đồng loạt giảm giá. Trong rổ VN30, có 15 mã giảm và chỉ 14 mã tăng. Các cổ phiếu lớn như VIC, VHM, VRE, GAS, MWG, BCM, MSN, SAB... đều giao dịch dưới tham chiếu, kéo VN-Index quay đầu giảm điểm.

Ngoài ra, nhóm dầu khí cũng chịu áp lực bán mạnh, với hàng loạt mã chìm trong sắc đỏ như BSR, PLX, PTV, PVC, PVD, PVE, PVS. Sắc đỏ còn lan rộng ra nhiều ngành khác như bất động sản, tài nguyên cơ bản, ô tô - phụ tùng và bán lẻ, khiến đà hồi phục của thị trường bị chặn lại.

Chốt phiên giao dịch ngày 20/6, chỉ số VN-Index giảm 1,87 điểm, xuống còn 1.350,17 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 427,8 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 10.347,3 tỷ đồng. Toàn sàn HOSE có 127 mã tăng giá, 168 mã giảm và 52 mã đứng giá.

Trên sàn HNX, chỉ số HNX-Index giảm 0,41 điểm xuống 227,15 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 39,3 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 707,6 tỷ đồng. Số mã tăng – giảm khá cân bằng với 58 mã tăng, 61 mã giảm và 56 mã đứng giá.

Ở chiều ngược lại, UPCOM-Index tăng nhẹ 0,29 điểm lên 99,16 điểm. Thanh khoản đạt hơn 38,6 triệu cổ phiếu, tương đương 300,4 tỷ đồng. Toàn thị trường UPCOM có 128 mã tăng, 107 mã giảm và 118 mã đứng giá.

Diễn biến phiên 20/6 cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tích lũy với sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành. Dòng tiền có xu hướng thăm dò, trong khi tâm lý nhà đầu tư vẫn chưa thực sự sẵn sàng để đẩy thị trường vượt xa ngưỡng đỉnh hiện tại.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng​ - Bài 1: Khơi thông dòng chảy hàng hóa

Gần một tháng đi vào hoạt động, tuyến cao tốc Bến Lức- Long Thành từng bước phát huy hiệu quả trong rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí logistics và tăng cường kết nối giao thông giữa Đông Nam Bộ với Đồng bằng sông Cửu Long. Sau 12 năm thi công, vượt sông rạch và rừng ngập mặn, tuyến cao tốc dài gần 58 km chính thức thông xe toàn tuyến vào tháng 10/2026, mở thêm hành lang giao thương, tạo điều kiện liên kết các khu công nghiệp, vùng sản xuất với hệ thống cảng biển, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế liên vùng.

Vàng miếng được bán tại một cửa hàng ở Kuwait City, Kuwait. Ảnh: THX/TTXVN phát

Giá vàng thế giới mất 4% trong tuần, vàng miếng SJC giảm 1,9 triệu đồng

Tuần từ 19 - 25/10, giá vàng thế giới giảm khoảng 4%, xuống dưới 4.000 USD/ounce lần đầu kể từ giữa tháng 7 do giá dầu tăng cao, làm dấy lên lo ngại lạm phát. Trong nước, vàng miếng SJC chỉ giảm 1,9 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới nới rộng lên khoảng 16 triệu đồng/lượng.