Thị trường chứng khoán châu Á mất đà

Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên giao dịch chiều 21/11 sau khi tập đoàn công nghệ Nvidia làm các nhà đầu tư thất vọng bởi dự kiến tăng trưởng doanh thu chậm.
Chú thích ảnh
Màn hình hiển thị chỉ số chứng khoán tại Tokyo, Nhật Bản. Ảnh tư liệu: Kyodo/TTXVN

Những lo ngại về địa chính trị sau khi những căng thẳng gia tăng ở Ukraine vào đầu tuần này cũng đã tác động đến tâm lý các nhà đầu tư, khiến các tài sản an toàn tăng giá, bao gồm vàng và trái phiếu chính phủ.

Khép phiên này chỉ số Nikkei 225 của thị trường Tokyo giảm 0,9% xuống 38.026,17 điểm, chỉ số Hang Seng của thị trường Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,3% xuống 19.652,72 điểm, chỉ số Shanghai Composite của sàn giao dịch Thượng Hải tăng 0,1% lên 3.370,40 điểm. Thị trường Sydney, Seoul, Đài Bắc, Bangkok và Manila giảm điểm, còn thị trường Singapore, Wellington và Jakarta đi lên.

Chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không tính Nhật Bản) giảm 0,46%.

Tuy nhiên, tâm điểm chú ý vẫn là kết quả kinh doanh của Nvidia, công ty có giá trị nhất thế giới, dự báo tăng trưởng doanh thu chậm nhất trong bảy quý. Nvidia dự báo tăng trưởng doanh thu trong quý IV/2024 sẽ chậm lại còn khoảng 69,5% so với mức tăng trưởng 94% trong quý III/2024. Tuy nhiên, nhu cầu đối với chip AI của công ty, vốn thống trị thị trường, vẫn mạnh mẽ.

Trọng tâm của các nhà đầu tư cũng sẽ đổ dồn vào tập đoàn Adani Group (Ấn Độ) sau khi các công tố viên Mỹ cho biết Gautam Adani, chủ tịch tỷ phú của tập đoàn, đã bị truy tố tại New York vì vai trò của ông trong một âm mưu hối lộ và gian lận trị giá hàng tỷ USD.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 21/11, VN-Index tăng 11,79 điểm (0,97%) lên 1.228,33 điểm, HNX-Index tăng 0,47 điểm (0,21%) lên 221.76 điểm.

Vân Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.