Thị trường chứng khoán châu Á giao dịch trái chiều trong phiên chiều 17/11

Thị trường chứng khoán châu Á giao dịch trái chiều trong phiên chiều 17/11. Lo ngại việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) không cắt giảm lãi suất như kỳ vọng vào tháng 12/2025, cùng với nỗi lo về “bong bóng” công nghệ, tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư.
Chú thích ảnh
Bảng điện tử hiển thị chỉ số chứng khoán KOSPI tại ngân hàng Hana ở Seoul, Hàn Quốc ngày 7/4/2025. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,1%, chốt phiên ở mức 50.323,91 điểm. Tại Hong Kong (Trung Quốc), chỉ số Hang Seng giảm 0,7%, xuống 26.384,28 điểm. Tại Thượng Hải, chỉ số Composite giảm 0,5%, xuống 3.972,03 điểm. Thị trường chứng khoán Singapore cũng giảm điểm, trong khi Seoul, Manila, Bangkok, Wellington và Đài Bắc (Trung Quốc) tăng điểm. Thị trường Sydney và Frankfurt giữ mức ổn định.

Không khí u ám trên các sàn chứng khoán cũng tác động đến tiền điện tử, khiến bitcoin có lúc mất toàn bộ mức tăng của năm nay, chỉ một tháng sau khi đạt mức cao kỷ lục.

Các nhà giao dịch đang theo dõi các báo cáo về việc làm và lạm phát, vốn bị trì hoãn do đợt đóng cửa kỷ lục của Chính phủ Mỹ vừa kết thúc vào tuần trước.

Mọi sự chú ý hiện tập trung vào báo cáo lợi nhuận của “gã khổng lồ” Nvidia trong tuần này, công ty vừa trở thành doanh nghiệp đầu tiên đạt giá trị 5 nghìn tỷ USD. Nvidia đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, nhưng hiện tại công ty này đang đối mặt với những lo ngại về mức định giá quá cao trong ngành, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao Fiona Cincotta tại City Index chia sẻ.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 17/11 chỉ số VN Index tăng 18,96 điểm (1,16%), lên mức 1.654,42 điểm; HNX-Index tăng 1,08 điểm (0,4%), lên mức 268,69 điểm.

Vân Anh (AFP)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.