Thị trường chứng khoán châu Á đi xuống theo đà giảm của Phố Wall

Thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm theo đà giảm của Phố Wall trong phiên giao dịch chiều 13/1 sau khi báo cáo việc làm của Mỹ vượt dự kiến đã dập tắt hy vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất.
Chú thích ảnh
Bảng chỉ số chứng khoán tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Ảnh minh họa: Kyodo/ TTXVN

Khép phiên này chỉ số Hang Seng tại thị trường Hong Kong (Trung Quốc) giảm 1% xuống 18.874,14 điểm, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải giảm 0,3% xuống 3.160,76 điểm. Thị trường Tokyo đóng cửa nghỉ lễ. Các thị trường chứng khoán Sydney, Singapore, Seoul, Mumbai, Đài Bắc (Trung Quốc), Manila, Bangkok và Jakarta cũng đều giảm.

Dữ liệu công bố hôm thứ Sáu (10/1) cho thấy nền kinh tế Mỹ đã tạo ra 256.000 việc làm trong tháng 12/2024, tăng vọt so với con số 212.000 đã điều chỉnh của tháng 11/2024 và vượt xa dự báo 150.000-160.000 việc làm.

Chuyên gia Aditya Bhave của Bank of America và các nhà kinh tế khác nhận định rằng với thị trường lao động phục hồi tốt chu kỳ cắt giảm lãi suất của Fed đã kết thúc.

Tại Việt Nam, đóng cửa phiên 13/1, chỉ số VN-Index tăng 5,17 điểm (0,42%) lên 1.235,65 điểm, chỉ số HNX-Index tăng nhẹ 0,12 điểm (0,06%) lên 219,62 điểm.

Vân Anh/TTXVN (AFP)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.