Thị trường chứng khoán châu Á đi xuống phiên đầu tuần

Trong phiên giao dịch ngày 26/3, lo ngại về một cuộc chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc gây tác động xấu tới thị trường chứng khoán và đẩy đồng đồng yen Nhật Bản lên mức cao nhất 16 tháng qua. Thêm vào đó những quan ngại về đà tăng trưởng của kinh tế toàn cầu cũng ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư chứng khoán.
Thị trường chứng khoán châu Á đi xuống phiên đầu tuần ảnh 1

Chỉ số Nikkei 225 tại thị trường chứng khoán Tokyo. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong phiên sáng nay, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tiếp tục giảm 0,2%.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Tokyo (Nhật Bản) mất điểm trong phiên sáng, tiếp nối đà giảm trước đó trên thị trường chứng khoán Mỹ cuối tuần trước, trong bối cảnh các nhà đầu tư lo ngại chính sách bảo hộ thương mại của Washington có thể dẫn tới một cuộc chiến thương mại. Cụ thể, tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,4% xuống 20.535,88 điểm vào cuối phiên sáng.

Tại thị trường Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia cũng giảm 37,2 điểm (hay 0,64%), xuống 5.890 điểm, trong bối cảnh giá kim loại sụt giảm đã tác động các mã cổ phiếu kim loại, qua đó tác động tới thị trường chứng khoán.

Mặc dù mất điểm vào lúc thị trường mở cửa phiên sáng do lo ngại về cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, thị trường chứng khoán Hàn Quốc đã phục hồi nhờ đà tăng giá của cổ phiếu trong các ngành hóa chất và sản xuất thép. Vào lúc 9 giờ 20 phút (giờ Việt Nam), chỉ số KOSPI của Hàn Quốc tăng 2,9 điểm, lên mức 2.419,66 điểm.

Trong phiên sáng nay hai thị trường chứng khoán chủ chốt khác là Hong Kong và Thượng Hải tiếp tục đà giảm do các nhà đầu tư lo ngại về khả năng “bùng nổ” cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 1,6% xuống mức 3.100,91 điểm. Còn chỉ số Hang Seng giảm 0,56%, xuống mức 30.140,70 điểm vào cuối phiên sáng.

Lo ngại về tình hình căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang tiếp tục giúp giữ đồng yen của Nhật Bản - vốn được xem là một “thiên đường trú ẩn an toàn” - ở sát mức cao nhất 16 tháng. Đồng yen Nhật Bản được giao dịch ở mức 104,90 yen/USD. Còn chỉ số đồng USD đi tăng nhẹ so với rổ các đồng tiền chủ chốt, ở mức 89,423 (điểm).

Q.Chung - Tổng hợp

Dành cho bạn

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

Tăng tốc giải ngân đầu tư công, tiếp sức mục tiêu tăng trưởng hai con số

GDP 9 tháng năm 2026 tăng 9,01%, trong khi giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 9 đạt gần 643 nghìn tỷ đồng, cao hơn rõ rệt so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy đầu tư công đang phát huy vai trò quan trọng đối với tăng trưởng, song với quy mô vốn rất lớn trong năm 2026, áp lực giải ngân những tháng cuối năm vẫn còn đáng kể.

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Thái Lan dự báo giá dầu thô sẽ trong khoảng 95-105 USD/thùng

Tập đoàn Năng lượng Quốc gia Thái Lan (PTT) dự báo giá dầu thô Dubai sẽ giao dịch trong khoảng từ 95 đến 105 USD/thùng trong tháng 10 và tháng 11/2026, trong bối cảnh thị trường chịu tác động đan xen giữa rủi ro địa chính trị gia tăng tại Trung Đông và sức ép ghìm giá từ các yếu tố kinh tế vĩ mô.

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Không để nguồn lực 'đóng băng' trong các dự án chậm tiến độ

Tỉnh Quảng Trị đang tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ, tồn đọng, kéo dài, với yêu cầu không chỉ tháo gỡ vướng mắc để hoàn thành công trình mà quan trọng hơn là sớm đưa nguồn vốn đã đầu tư vào khai thác, phát huy hiệu quả.

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Lãi suất huy động và bài toán đối với biên lãi ròng

Bước vào quý cuối năm, lãi suất huy động đã qua giai đoạn tăng mạnh nhưng vẫn neo ở mức cao. Trong khi đó, tín dụng tăng nhanh hơn nguồn vốn khiến áp lực huy động quay trở lại, đặt chi phí vốn vào thế giằng co với mục tiêu mở rộng tín dụng. Đây cũng là bài toán quan trọng đối với biên lãi ròng (NIM) của các ngân hàng trong những tháng cuối năm.

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Đưa chương trình phát triển nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh

Tỉnh Vĩnh Long đã phê duyệt điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2030, với mục tiêu hoàn thành hơn 20.500 căn nhà ở xã hội. Để hoàn thành mục tiêu, UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo Sở Xây dựng tỉnh đưa các dự án nhà ở xã hội vào nhóm luồng xanh để tăng tốc tiến độ thực hiện.