Thị trường chứng khoán châu Á đi lên trong phiên 4/10

Trong phiên giao dịch chiều 4/10, thị trường chứng khoán châu Á đi lên, trong khi đồng USD suy yếu sau khi số liệu yếu kém về kinh tế Mỹ. Tuy nhiên, thông tin này lại làm dấy lên niềm lạc quan rằng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nới tay hơn đối với chính sách tiền tệ. 
Chú thích ảnh
Chỉ số chứng khoán tại Hong Kong, Trung Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Chốt phiên này, tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 3% lên 26.992,21 điểm. Tại Hàn Quốc, chỉ số KOSPI tăng 53,89 điểm (2,5%) lên 2.209,38 điểm.

Cùng đà tăng, các chỉ số chứng khoán tại Singapore, Mumbai (Ấn Độ), Bangkok (Thái Lan) đều đi lên. Phiên này, thị trường Hong Kong và Thượng Hải đóng cửa nghỉ lễ.

Viện Quản lý Nguồn cung Mỹ (ISM) cho biết chỉ số sản xuất đã giảm xuống 50,9, mức yếu nhất ghi nhận được kể từ tháng 5/2020. 

Stephen Innes, đối tác quản lý tại công ty quản lý tài sản SPI Asset Management có trụ sở tại Thụy Sỹ, nhận định số liệu thống kê tiêu cực lại được thị trường coi là tin tốt, khi làm tăng khả năng xoay trục của Fed. 

Tuy nhiên, ông Innes lưu ý có nhiều số liệu sẽ được đưa công bố trong tuần này, đáng chú ý là thống kê về thị trường việc làm của Mỹ ngày 7/10. Số liệu mới có thể thay đổi quan điểm của các nhà đầu tư, trong khi một số quan chức Fed vẫn kiên quyết với kế hoạch tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát.

Theo chuyên gia Nicole Webb, tại công ty quản lý tài sản Wealth Enhancement Group, có trụ sở tại Anh, đến một lúc nào đó Fed sẽ ngừng tăng lãi suất, song câu hỏi được đặt ra là bao lâu. 

Chốt phiên giao dịch ngày 4/10, VN-Index giảm 8,3 điểm xuống 1.078,14 điểm. HNX-Index giảm 2,56 điểm xuống 235,61 điểm.

Trà My (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.