Thị trường chứng khoán biến động nhẹ tại vùng đỉnh

Thị trường chứng khoán trong nước khép lại phiên giao dịch sáng 25/6 với diễn biến “lình xình” quanh vùng đỉnh cao nhất kể từ đầu năm.
Chú thích ảnh
Thị trường chứng khoán trong nước khép lại phiên giao dịch sáng 25/6 với diễn biến “lình xình” quanh vùng đỉnh cao nhất kể từ đầu năm. Ảnh tư liệu: Hải Yên/Báo Tin tức và Dân tộc

Cuối phiên sáng 25/6, VN-Index tăng 2,77 điểm, lên 1.369,54 điểm; thanh khoản đạt hơn 365,7 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị hơn 9.534,6 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 163 mã tăng giá, 117 mã giảm và 65 mã đứng giá.

Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng tăng nhẹ 0,45 điểm lên 228,24 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 31,8 triệu cổ phiếu, tương ứng hơn 625 tỷ đồng. UPCOM-Index tăng 0,75 điểm lên 100,09 điểm, với thanh khoản đạt hơn 18,6 triệu cổ phiếu, giá trị hơn 257,6 tỷ đồng.

Động lực chính của thị trường tiếp tục đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Rổ VN30 có 14 mã tăng giá, 11 mã giảm và 5 mã đứng giá. Một số mã nổi bật giúp nâng đỡ chỉ số như GVR tăng 2,53%, SSI tăng 1,85%, TPB tăng 1,51%, FPT tăng 1,37%, VNM tăng 1,24%, STB tăng 1,18% và SAB tăng 1,11%.

Nhóm ngân hàng diễn biến tích cực với nhiều mã tăng mạnh. KLB tăng 6,32%, VAB tăng 4,31%, EIB tăng 1,93%, STB và TPB cùng tăng hơn 1%. Bên cạnh đó, sắc xanh cũng lan tỏa tại nhiều nhóm ngành như chứng khoán, bất động sản, viễn thông và công nghệ thông tin.

Ở chiều ngược lại, nhóm cổ phiếu dầu khí vẫn tiếp tục giảm nhưng mức điều chỉnh đã thu hẹp so với phiên trước. Các mã như OIL, PLX, POS, PTV, PVB, PVC, PVD và PVS đều nằm trong nhóm giảm giá, tuy không còn chịu áp lực quá mạnh.

Thị trường cho thấy sự thận trọng trong bối cảnh chỉ số đang ở vùng đỉnh cao nhất ba năm qua, song dòng tiền vẫn duy trì khá ổn định và sự lan tỏa giữa các nhóm ngành đang hỗ trợ xu hướng tích cực trong ngắn hạn.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.