Thị trường chưa 'phản ứng' sau giá xăng tăng

Giá xăng tăng mạnh hơn 500 đồng/lít vào cuối tuần qua khiến người dân tỏ ra lo lắng vì sợ sẽ có đợt "té nước theo mưa". Tuy nhiên, theo khảo sát của phóng viên báo Tin Tức tại TP Hồ Chí Minh, giá các loại thực phẩm thiết yếu tại các chợ truyền thống - nơi dễ có biến động, hiện vẫn khá ổn định.

Theo đó, các loại thực phẩm tươi sống như thịt lợn, gà, hải sản… vẫn được giữ giá ổn định so với thời điểm trước Tết. Chẳng hạn như thịt lợn ba rọi đang ở mức 90.000 – 110.000 đồng/kg, thịt lợn đùi 90.000 – 95.000 đồng/kg… Các loại thủy hải sản như cá hường có giá 50.000 - 60.000 đồng/kg, mực 90.000 -110.000 đồng/kg…

Trong khi đó, giá các mặt hàng rau củ, quả... cũng không có biến động. Chẳng hạn, bí xanh có giá 10.000 – 15.000 đồng/kg, khoai tím 15.000 – 20.000 đồng/kg, rau cải xanh, rau ngót 15.000 – 20.000 đồng/kg, bắp cải trắng 25.000 đồng/kg, khổ qua có giá 20.000 đồng/kg, cà chua 20.000 – 30.000 đồng/ kg…

Thị trường chưa 'phản ứng' sau giá xăng tăng ảnh 1

Giá các loại rau củ, quả chưa điều chỉnh tăng theo giá xăng. Ảnh: Saigon Co.op

Đa số các tiểu thương cho rằng, giá thực phẩm tươi sống, rau củ quả tại các chợ truyền thống không có sự biến động về giá sau khi có điều chỉnh giá xăng tăng là do sức mua hiện không cao và nguồn cung hàng hóa đang dồi dào. Đây chính là lý do khiến các tiểu thương không dám tăng giá hàng hóa khi về chợ lẻ.

Thị trường chưa 'phản ứng' sau giá xăng tăng ảnh 2

Người tiêu dùng có nhiều lựa chọn rau, củ , quả tại các siêu thị với nhiều chương trình giảm giá. Ảnh: Saigon Co.op

Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, cho biết các mặt hàng rau xanh tại các chợ đầu mối vẫn ổn định về giá và nguồn cung. Theo đó, lượng hàng về chợ đạt 3.000 - 3.400 tấn/đêm, trong đó rau xanh đạt 1.800 tấn. Giá các mặt hàng rau củ quả về chợ có tăng, giảm giá tùy loại phụ thuộc vào nguồn cung nhiều hay ít từ các tỉnh. Tuy nhiên, nhìn chung giá các mặt hàng chưa có biến động sau khi giá xăng tăng.

Thị trường chưa 'phản ứng' sau giá xăng tăng ảnh 3

Người tiêu dùng mua sắm trong đợt siêu khuyến mãi tại siêu thị Big C.

Trong khi giá hàng hoá tại các chợ truyền thống không tăng thì nhiều siêu thị, hệ thống bán lẻ trên địa bàn thành phố cũng áp dụng các chương trình giảm giá. Chẳng hạn như siêu thị Big C đang có chương trình combo (gói sản phẩm) siêu khuyến mãi, giảm giá đến 50% cho 76 combo tiêu dùng thiết yếu. Đây là chương trình khuyến mãi đầu tiên của năm 2017 được đơn vị này đầu tư, giúp người tiêu dùng có thể mua sắm các loại hàng hóa với chi phí tiết kiệm nhất. 

Tại hệ thống siêu thị Saigon Co.op cũng đang có các chương trình giảm giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ, hàng nhãn riêng, chương trình tích điểm thưởng... cho khách hàng khi mua sắm tại siêu thị.

Theo đánh giá của một số doanh nghiệp, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng từ ngày 18/2 vừa qua sẽ khiến gia tăng chi phí lên ngành sản xuất nên có thể sẽ kéo theo giá nhiều mặt hàng tăng theo, trong đó nổi rõ nhất là lĩnh vực sản xuất hàng thực phẩm, giao thông vận tải...

Hoàng Tuyết

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.