Thị trường Bulgaria mở ra nhiều cơ hội thương mại và đầu tư cho doanh nghiệp Việt Nam

Trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Bulgaria tiếp tục được củng cố và phát triển, các hoạt động thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại đang mở ra nhiều cơ hội mới cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt làm việc với ông Tsvetan Simeonov, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Bulgaria (BCCI). Ảnh: TTXVN phát

Mới đây, Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt đã có buổi làm việc với ông Tsvetan Simeonov, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Bulgaria (BCCI), nhằm thảo luận các định hướng thúc đẩy quan hệ song phương.

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, tại buổi làm việc, ông Simeonov đánh giá cao vai trò chiến lược của Việt Nam như một đối tác trọng điểm tại Đông Nam Á, đồng thời đề xuất tăng cường hợp tác doanh nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên như thương mại, công nghệ và đầu tư hai chiều.

Bulgaria có vị trí địa chiến lược quan trọng, là cầu nối giữa châu Âu với châu Á và Trung Đông - châu Phi, đóng vai trò trung chuyển hàng hóa trên các tuyến thương mại xuyên lục địa. Đặc biệt, từ ngày 1/1/2025, Bulgaria chính thức gia nhập đầy đủ vào Khu vực Schengen, tạo thuận lợi lớn cho việc lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ và con người trong toàn Liên minh châu Âu (EU). Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường châu Âu một cách nhanh chóng và tiết kiệm chi phí logistics.

Cùng với đó, Bulgaria đang tích cực nâng cấp hạ tầng giao thông, cảng biển, năng lượng và viễn thông, góp phần tạo dựng môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và cạnh tranh.

Bulgaria hiện có một số ngành thế mạnh phù hợp để Việt Nam thúc đẩy liên kết bao gồm công nghệ thông tin, phần mềm, điện tử, năng lượng và môi trường; khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; nông nghiệp và công nghiệp thực phẩm; logistics và trung chuyển hàng hóa. Các đối tác Bulgaria sẵn sàng hợp tác phát triển hạ tầng logistics để kết nối hàng hóa Việt Nam với thị trường châu Âu qua Đông Âu, Balkan.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Bulgaria Nguyễn Thị Minh Nguyệt (thứ 5 từ trái sang) và các thành viên đại sứ quán thăm và làm việc tại Tổ hợp công nghiệp Trakia (TEZ), tổ hợp lớn nhất tại Bulgaria với hơn 10 triệu m² diện tích và 6 khu công nghiệp chủ chốt. Ảnh: TTXVN phát

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Đại sứ Nguyễn Thị Minh Nguyệt cũng đã đến thăm và làm việc với ông Plamen Panchev, Giám đốc điều hành Tổ hợp công nghiệp Trakia (TEZ), tổ hợp lớn nhất tại Bulgaria với hơn 10 triệu m² diện tích và 6 khu công nghiệp chủ chốt.

TEZ đang kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực công nghiệp chế tạo, công nghệ cao, năng lượng tái tạo, logistics; hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; nghiên cứu và phát triển công nghệ xanh (năng lượng Mặt Trời, hydro xanh, biomethane...). TEZ đang được hưởng ưu đãi thuế đáng kể (10% thuế thu nhập doanh nghiệp, thấp nhất EU) và đặt mục tiêu trở thành khu công nghiệp trung hòa carbon đầu tiên ở châu Âu. Vì thế, đây sẽ là điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến đầu tư dài hạn và phát triển bền vững.

Theo kế hoạch, ngày 3/7 tới, Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria sẽ phối hợp với BCCI tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam - Bulgaria tại thủ đô Sofia. Diễn đàn dự kiến thu hút khoảng 50 doanh nghiệp sở tại và 20 doanh nghiệp Việt Nam tham dự trực tiếp, cùng khoảng 30 hiệp hội và doanh nghiệp tham dự trực tuyến. Đây sẽ là hoạt động thiết thực, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước trong thời gian tới.

Việt Thắng (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.