Thị trường bánh Trung thu tăng nhiệt

Tết Trung thu 2013 đã cận kề. Khi nhu cầu mua bánh của người tiêu dùng tăng lên để phục vụ cho việc làm quà biếu và “phá cỗ trông trăng” thì thị trường bánh Trung thu cũng bước vào thời điểm sôi động nhất.

Tết Trung thu 2013 đã cận kề. Khi nhu cầu mua bánh của người tiêu dùng tăng lên để phục vụ cho việc làm quà biếu và “phá cỗ trông trăng” thì thị trường bánh Trung thu cũng bước vào thời điểm sôi động nhất.


Sức mua tăng cao


Thu hút khách mua nhất trong mùa Trung thu năm nay là các cơ sở bánh cổ truyền. Sáng qua, mặc dù trời lác đác mưa nhưng tại cửa hàng bánh Trung thu Bảo Phương, phố Thụy Khuê, Hà Nội, người dân vẫn kiên nhẫn xếp hàng dài. Bác Nguyễn Văn Đạt, một khách hàng cho hay: “Bánh Trung thu ở đây có hương vị đặc trưng của bánh truyền thống, giá cả phải chăng. Hơn nữa, hạn sử dụng bánh truyền thống cũng ngắn hơn do không sử dụng nhiều chất bảo quản nên người tiêu dùng cũng yên tâm hơn”.

Thị trường bánh Trung thu tăng nhiệt ảnh 1

Người dân xếp hàng dài để mua bánh Trung thu.


Từ hơn chục ngày nay, cửa hàng bánh Trung thu Bảo Phương đã luôn trong tình trạng quá tải, có thời điểm, hàng làm ra không đủ bán nên nhiều khách xếp hàng mà cũng không mua được bánh. Các điểm bán bánh Trung thu truyền thống khác của Hà Nội như cửa hàng Ninh Hương (phố Hàng Điếu), Phương Soát (phố Hàng Chiếu)… cũng rất đông khách. Giá bánh Trung thu truyền thống từ 45.000 - 50.000 đồng/chiếc. Mặc dù mẫu mã, chủng loại bánh Trung thu truyền thống không phong phú bằng sản phẩm của các thương hiệu lớn nhưng vẫn hút khách do đã tạo được uy tín với khách hàng.


Tại các tuyến phố chuyên bán bánh Trung thu lớn của Hà Nội như Bà Triệu, Cầu Giấy, Liễu Giai…, các cửa hàng bán bánh Trung thu của các thương hiệu lớn như Kinh Đô, Hữu Nghị, Hải Hà, Thu Hương… mặc dù không có cảnh xếp hàng chờ mua như các cửa hàng truyền thống, nhưng thời điểm này khách mua cũng đông hơn trước. Năm nay, do kinh tế khó khăn, những loại bánh đắt tiền không được ưa chuộng bằng các loại có giá trung bình. Những chiếc bánh dẻo có trọng lượng từ 180 - 250g có giá từ 36.000 - 60.000 đồng/chiếc được chọn mua nhiều. Mặc dù các nhà sản xuất đưa ra nhiều chủng loại bánh phong phú như nhân hạt sen, sữa dừa, đậu xanh, đậu đỏ, trà xanh, gà quay, khoai môn… nhưng các loại bánh nhân thập cẩm truyền thống vẫn được chọn mua nhiều nhất.


Một số loại bánh hết hàng


Theo giới kinh doanh, Tết Trung thu năm nay, mặc dù sức mua bánh không tăng cao nhưng tình trạng ế bánh Trung thu không nặng nề như những năm trước. Nguyên nhân là do các nhà sản xuất cũng chủ động điều tiết kế hoạch sản xuất, không tăng mạnh lượng bánh.


Chị Thu Hồng, một khách hàng mua bánh Trung thu của khách sạn Hà Nội cho biết, khách sạn Hà Nội sản xuất gần 20 loại bánh nhưng trước ngày Tết Trung thu 3 ngày, nhiều loại đã hết hàng. Một số khách sạn hiện cũng đã bán hết bánh và chỉ còn cung cấp cho khách đặt trước.


Cửa hàng bánh Trung thu Bảo Phương cũng cho biết, những ngày này, do lượng khách mua quá đông nên cửa hàng chỉ bán bánh cho khách với số lượng hạn chế.


Bài và ảnh:Tuấn Anh - Thu Hồng

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.