Thị trưởng Bangkok bị treo ghế do cáo buộc tham nhũng

Ngày 25/8, Thị trưởng thành phố Bangkok của Thái Lan, M.R.Sukhumbhand Boribhat đã bị đình chỉ công tác trong thời hạn chưa xác định theo chỉ thị của Thủ tướng Prayut Chan-o-cha.
Thị trưởng Bangkok bị treo ghế do cáo buộc tham nhũng ảnh 1

Thị trưởng thành phố Bangkok M.R.Sukhumbhand Boribhat.

Căn cứ trên cái gọi là Mor 44 (Điều khoản 44) quyền lực tuyệt đối của Tướng Prayut theo hiến pháp tạm thời năm 2014, nhà lãnh đạo Thái Lan đã đình chỉ công tác của ông Boribhat trong một thời gian chưa xác định, trong khi tiến hành thêm điều tra về cáo buộc tham nhũng nhằm vào ông này.Ông Boribhat đã bị cáo buộc là liên quan tới vụ nhận hối lộ ước tính 1 triệu USD trong vụ mua hệ thống đèn chiếu sáng LED trang trí tại các trụ sở của Chính quyền thủ đô Bangkok (BMA) trong kỳ lễ Năm mới hồi đầu năm nay. Văn phòng Tổng kiểm toán đã tiến hành điều tra vụ BMA mua hệ thống đèn chiếu sáng dựa trên cáo buộc cho rằng vụ mua này tốn kém bất thường.Hiện Phó Thị trưởng thành phố, ông Pusadee Tamthai làm quyền thị trưởng thay ông Sukhumbhand, người đã rời Bangkok tới Seoul, Hàn Quốc để thực hiện một chuyến công tác.
(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.