Thị trường bán lẻ cạnh tranh khốc liệt

Để có thể cạnh tranh được với doanh nghiệp ngoại, các doanh nghiệp bán lẻ nội phải thay đổi tư duy quản lý, quản trị; nâng cao trình độ và tay nghề cho người lao động; tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, trang bị máy móc…
Sau thông tin H&M khai trương cửa hàng đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh trong tuần qua tại Vincom (quận 1), Công ty Seven System Vietnam JSC (7-Eleven) cho biết ngày 15/6 tới, cửa hàng tiện lợi Seven-Eleven (7-Eleven) đầu tiên cũng sẽ mở cửa tại Saigon Trade Center.

Đánh giá về tiềm năng thị trường bán lẻ tại Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài cho biết Việt Nam có dân số trên 90 triệu người với độ tuổi trung bình dưới 30, theo đó tiêu dùng cá nhân tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng do thu nhập tăng. Thêm vào đó, nền kinh tế Việt Nam sẽ mở rộng khi hội nhập với thế giới, do đó thói quen tiêu dùng sẽ có xu hướng thay đổi theo hướng hiện đại hơn.

Để cạnh tranh thị phần với các nhà bán lẻ khác đang được xem là đối thủ của mình, cụ thể như chuỗi cửa hàng tiện lợi FamilyMart ,Ministop, Vinmart+, Circle K, B’s Mart…hay các chuỗi cửa hàng thời trang bình dân nhưng nổi tiếng thế giới như Zara, Mango… đang chiếm lĩnh thị trường bán lẻ tại Việt Nam, nhà điều hành chuỗi cửa hàng tiện lợi hàng đầu của Nhật Bản 7- Eleven và chuỗi của hàng thời trang H&M – đến từ Thụy Điển cho biết sẽ sớm mở cửa hàng tại Việt Nam.
Nói về tham vọng của mình, Eleven System Việt Nam cho biết trong 3 năm tới công ty sẽ mở 100 cửa hàng tại Việt Nam và 1.000 cửa hàng trong 10 năm. Với mục tiêu này, công ty sẽ lên kế hoạch đưa nhân viên đến từ Nhật Bản để hướng dẫn kỹ thuật, kiến thức.
Cửa hàng tiện lợi 7-Eleven đầu tiên sẽ mở cửa vào ngày 15/6 tới đây tại TP Hồ Chí Minh.

Cửa hàng tiện lợi 7-Eleven đầu tiên sẽ mở cửa vào ngày 15/6 tới đây tại TP Hồ Chí Minh.

Còn theo đại diện H&M tại Việt Nam, cửa hàng đầu tiên có diện tích khoảng 2.200 m2, không gian trải dài trên 2 tầng của trung tâm thương mại Vincom với nhiều loại thời trang có xu hướng mới nhất và giá cả phải chăng. Khách hàng cũng sẽ có cơ hội mua được những sản phẩm có giá tốt, chất lượng cao tại cửa hàng đầu tiên này. Về các mặt hàng, thương hiệu này sẽ phân phối đầy đủ các sản phẩm bao gồm thời trang cho phụ nữ, nam giới, trẻ em, giày dép, phụ kiện và đồ lót...

Đánh giá về tiềm năng về thị trường thời trang trong nước, ông Fredrik Famm, Giám đốc điều hành thị trường Đông Nam Á, cho biết trong nhiều năm vừa qua, nhu cầu sử dụng các sản phẩm chất lượng của các thương hiệu thời trang nước ngoài tại Việt Nam tăng cao do mức thu nhập được cải thiện. Theo đó, các thương hiệu thời trang nổi tiếng có mức giá hợp lý đều tới tay người dùng thông qua các cửa hàng thời trang nhỏ lẻ nhập hàng từ nước ngoài.

Với việc đổ bộ của các thương hiệu nước ngoài vào Việt Nam, dự báo thị trường bán lẻ tại Việt Nam sẽ rất sôi động và cạnh tranh khốc liệt. Trong đó, thương hiệu nội sẽ bị sức ép rất lớn bởi người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn hơn vì ngày càng nhiều hàng hóa có chất lượng, đẹp với giá rẻ.

Thực tế cho thấy, trong năm qua, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 2,6 triệu tỉ đồng (tương đương 118 tỉ USD), tăng hơn 10% so với năm 2015. Tuy nhiên, năm 2016 lại cho thấy những bước lùi đáng lo ngại về thị phần của các doanh nghiệp nội. Những cảnh báo về nguy cơ doanh nghiệp ngoại thôn tính thị trường bán lẻ từ năm trước đã dần thành hiện thực.

Tuy nhiên, Sở Công Thương TP Hồ Chí Minh cho rằng, Việt Nam đang hướng tới một nền kinh tế thị trường đúng nghĩa. Bởi ở đó, mọi thành phần kinh tế, mọi doanh nghiệp đều có quyền chia sẻ miếng bánh thị phần tùy vào khả năng cạnh tranh của bản thân và sự đón nhận của thị trường.

Để có thể cạnh tranh được với doanh nghiệp ngoại, các doanh nghiệp nội phải tự nâng cao năng lực cạnh tranh bằng cách thay đổi tư duy quản lý, quản trị; phải nâng cao trình độ và tay nghề cho người lao động; phải tăng cường đầu tư, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, trang bị máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất… Có như vậy, sản phẩm hàng hóa Việt Nam sẽ giữ vững được vị trí của mình trên thị trường bán lẻ trong nước, đông thời đủ tầm để vươn xa hơn ra thị trường ngoài nước.

Hải Yên

Dành cho bạn

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Phú Thọ xây dựng lộ trình di dời nhà máy, mở không gian đô thị

Ngày 3/10, tại hội nghị về Kế hoạch di dời các nhà máy có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Việt Trì (trước hợp nhất), Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu xây dựng lộ trình di dời cụ thể, phù hợp với từng doanh nghiệp; đồng thời nghiên cứu cơ chế, chính sách hỗ trợ để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Kinh tế 9 tháng 'tăng tốc' ấn tượng

Bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 cho thấy nhiều kết quả tích cực khi GDP của cả nước tăng trưởng bứt phá - tiến gần đến mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả năm. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; cung cầu hàng hóa thiết yếu được bảo đảm, tiêu dùng trong nước và du lịch tăng cao; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục phát huy vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với mức tăng trưởng ổn định; sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng hai con số; hoạt động xuất, nhập khẩu duy trì đà tăng nhờ tận dụng hiệu quả các Hiệp định thương mại tự do (FTA)…

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Giảm nghĩa vụ thuế giúp doanh nghiệp phục hồi và mở rộng sản xuất

Mục tiêu duy trì tăng trưởng ở mức hai con số năm nay và trong những năm tới đặt ra yêu cầu tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về chi phí, thủ tục và tiếp cận nguồn lực, tạo điều kiện để doanh nghiệp mở rộng sản xuất, kinh doanh. Các chính sách thuế, hải quan, gia hạn nghĩa vụ tài chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính… là những giải pháp đang được Chính phủ cùng các bộ ngành quyết liệt triển khai nhằm giảm chi phí tuân thủ, hỗ trợ dòng tiền và tạo thêm dư địa để doanh nghiệp phục hồi, đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.