Thị trường 5G tại Hàn Quốc dự đoán đạt 31 tỷ USD vào năm 2025

Thị trường dịch vụ thế hệ mạng di động tốc độ cao thứ 5 (5G) tại Hàn Quốc được dự đoán đạt khoảng 35.000 tỷ won (31 tỷ USD) vào năm 2025 giữa bối cảnh công nghệ mạng nhanh hơn được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, từ mạng điện thoại di động đến nhà thông minh và ô tô kết nối.
Thị trường 5G tại Hàn Quốc dự đoán đạt 31 tỷ USD vào năm 2025 ảnh 1

Thị trường dịch vụ 5G tại Hàn Quốc dự đoán đạt 31 tỷ USD vào năm 2025. Ảnh: koreaherald.com

Theo dữ liệu tổng hợp bởi Digieco, trung tâm nghiên cứu được vận hành bởi công ty điện thoại KT Corp (Hàn Quốc), thị trường công nghệ mạng 5G của Hàn Quốc dự kiến đạt 3.100 tỷ won trong năm 2020 và tăng lên 34.700 tỷ won vào năm 2025.

 

Các dịch vụ mạng 5G được dự đoán thâm nhập vào thị trường trong năm 2019 và dần mở rộng ra toàn cầu, vươn ra nhiều nước trên thế giới. Thị trường dịch vụ 5G toàn cầu được dự đoán đạt 791 tỷ USD vào năm 2025, so với mức 37,8 tỷ USD trong năm 2020.

Tại Hàn Quốc, SK Telecom Co., Ltd. và KT Corp hiện đang cạnh tranh để trở thành nhà cung cấp dịch vụ mạng 5G thương mại đầu tiên tại Hàn Quốc vào năm 2019.

Theo NH Investment & Securities, cùng với sự bùng nổ tăng trưởng của dịch vụ 5G, các hãng điện thoại Hàn Quốc cũng sẽ gia tăng chi tiêu vốn, trong khi tập trung chủ yếu vào công nghệ trí thông minh nhân tạo (AI) và các dịch vụ liên quan đến mạng lưới vạn vận kết nối Internet (IoT). Hiện SK Telecom Co. và LG Uplus Corp. đã cùng kết hợp với các công ty xây dựng để cung cấp ra thị trường các dịch vụ chăm sóc nhà ở thông minh.

KD (Theo Yonhap)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.