Thi thể nạn nhân vụ 11/9 bị xử lý như rác thải y tế

Theo tài liệu mới được công bố ngày 30/3 của Bộ Quốc phòng Mỹ, 1.321 mảnh thi thể không thể xác định danh tính trong vụ tấn công khủng bố ngày 1/9/2001 nhằm vào Lầu Năm Góc đã được xử lý như “rác thải y tế”.

Theo tài liệu mới được công bố ngày 30/3 của Bộ Quốc phòng Mỹ, 1.321 mảnh thi thể không thể xác định danh tính trong vụ tấn công khủng bố ngày 1/9/2001 nhằm vào Lầu Năm Góc đã được xử lý như “rác thải y tế”.

Thi thể nạn nhân vụ 11/9 bị xử lý như rác thải y tế ảnh 1

Lầu Năm góc trong vụ tấn công ngày 11/9/2001. Ảnh: Internet.


Trước khi đi đến quyết định này, các quan chức của Không lực Mỹ đã có sự bất đồng ý kiến. Một loạt bức thư điện tử được đặt tên là “Rác sinh học nhóm F”, gửi qua gửi lại từ ngày 5 đến 7/8/2002 cho thấy, một đại tá không quân (không được tiết lộ danh tính) đã đề xuất rải những mảnh thi thể này xuống biển; một đại tá khác còn yêu cầu phải có sự hiện diện của cha đạo và người chứng kiến.

Tuy nhiên, đề xuất này đã bị một số quan chức không quân khác bác bỏ. Họ cho rằng đây chỉ là một loại rác thải y tế nên không cần phải xử lý như với thi thể người.

Tiết lộ này được đưa ra chỉ vài giờ sau cuộc gặp của quan chức Bộ Quốc phòng với thân nhân một số nạn nhân thiệt mạng trong vụ 11/9 ở Lầu Năm góc nhằm làm rõ việc thi thể các nạn nhân này đã được xử lý như thế nào. Tháng trước, rộ lên thông tin rằng thi thể nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố ngày 11/9 đã bị chon xuống hố rác, khiến dư luận Mỹ rất bất bình.

Theo tài liệu mới được Lầu Năm góc công bố, thi thể nạn nhân vụ 11/9 được chia làm nhiều loại. Nhóm A là những thi thể còn nguyên vẹn. Nhóm B là những thi thể không còn nguyên vẹn nhưng xác định được danh tính. Nhóm C là 25 nạn nhân đã được chon cất tại nghĩa trang Arlington. Nhóm D gồm những mảnh thi thể không xác định được danh tính nhưng không bị lẫn với thi thể bọn khủng bố đã thực hiện vụ tấn công. Nhóm E là xác những tên khủng bố thiệt mạng, đã được chuyển cho Cục điều tra liên bang (FBI). Nhóm cuối cùng, nhóm E là 1.321 mảnh thi thể không thể xác định danh tính và bị trộn lẫn với rác cùng gạch đá.

A.M

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.