Thi thể cựu Thủ tướng Abe đã về tới nhà riêng ở Tokyo

Thi thể của cựu Thủ tướng Abe Shinzo đã về tới nhà riêng của ông ở Tokyo vào đầu giờ chiều nay, 9/7.
Chú thích ảnh
Chiếc xe chở thi thể cựu Thủ tướng Abe Shinzo ở bên ngoài bệnh viện Đại học Y Nara, tỉnh Nara vào sáng 9/7/2022. Ảnh: AFP 

Theo hãng thông tấn NHK của Nhật Bản, xe chở thi thể cựu Thủ tướng Abe đã đến nhà của ông ở quận Shibuya vào khoảng 13h30 (theo giờ địa phương) ngày 9/7.

Sau khi bị tấn công bằng súng vào sáng 8/7, ông Abe được đưa tới cấp cứu tại bệnh viện ở tỉnh Nara nhưng đã qua đời lúc 17h cùng ngày theo giờ địa phương. Phu nhân của ông là bà Akie, cựu Thủ tướng Suga Yoshihide và Chánh văn phòng Nội các Matsuno Hirokazu đã có mặt tại bệnh viện khi nhà cựu lãnh đạo ra đi.

Sau khi cảnh sát hoàn tất khám nghiệm tử thi, chiếc xe chở thi thể của cựu Thủ tướng Abe đã rời bệnh viện trước 6 giờ sáng 9/7, cùng với vợ của ông.

Cựu Thủ tướng Abe, năm nay 67 tuổi, đã bị bắn hai phát từ phía sau vào khoảng 11h30 ngày 8/7 (theo giờ Tokyo) trong lúc đang phát biểu để vận động tranh cử cho một ứng viên của đảng LDP cầm quyền ở thành phố Nara, thủ phủ của tỉnh cùng tên, phía Tây Nhật Bản. Ông đã ngã gục xuống đất sau hai tiếng súng và được đưa tới bệnh viện trong trạng thái bất tỉnh.

Thông tin xác nhận từ Bệnh viện Đại học Y Nara cho biết, cựu Thủ tướng Abe đã qua đời vào lúc 17h03 cùng ngày 8/7. Sự kiện này đã gây chấn động “đất nước Mặt trời mọc” vì Nhật Bản là một trong những nước có quy định khá nghiêm ngặt về việc sở hữu và sử dụng súng đạn, và vụ tấn công lại xảy ra ngay trước thềm cuộc bầu cử Thượng viện. 

Chú thích ảnh
Nghi phạm tấn công cựu Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo bị lực lượng an ninh bắt giữ tại hiện trường ngày 8/7. Ảnh: AFP/TTXVN

Sau khi xảy ra vụ tấn công, cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ một nghi phạm và thu giữ một khẩu súng ngay tại hiện trường. Nghi phạm này tên là Tetsuya Yamagami, năm nay 41 tuổi, từng phục vụ cho Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản trong ba năm và hiện đang cư trú tại thành phố Nara. Trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm Yamagami đã khai với các nhân viên điều tra rằng hắn không hài lòng với cựu Thủ tướng Abe và có ý định sát hại chính trị gia này.

Theo tờ Japan Times, nghi phạm cũng nói với cảnh sát rằng ban đầu hắn định tấn công một nhà lãnh đạo của một nhóm tôn giáo mà hắn tin rằng đã khiến mẹ mình bị phá sản thông qua các khoản quyên góp. Tetsuya Yamagami cũng nói rằng hắn ta có thù hận với một "tổ chức cụ thể" mà hắn tin rằng có liên quan đến ông Abe. Nghi phạm này phủ nhận đã phạm tội vì chống lại niềm tin chính trị của vị cựu Thủ tướng.

Vụ sát hại chính trị gia nổi tiếng nhất Nhật Bản đã gây rúng động đất nước và gây ra làn sóng chấn động khắp thế giới, đặc biệt là do mức độ tội phạm bạo lực thấp và luật súng nghiêm ngặt của quốc gia này.

Lần gần đây nhất một chính trị gia Nhật Bản bị sát hại bằng súng là vào năm 2007. Nạn nhân là thị trưởng của thành phố Nagasaki. Năm 1932, Thủ tướng Nhật Bản đương nhiệm Tsuyoshi Inukai đã bị sát hại tại văn phòng bởi một nhóm lính Hải quân âm mưu gây chiến với Mỹ. Họ cũng đã tìm cách giết hại danh hài Charlie Chaplin, người đang thăm Nhật Bản vào thời điểm đó. 

Thu Hằng

Dành cho bạn

Cựu Tổng thống Liên bang Nga, ông Dmitry Medvedev, người đang giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Ảnh: EPA/TTXVN

Cựu Tổng thống Nga cảnh báo vệ tinh Starlink có thể ‘rơi như đồ trang trí trên cây thông Noel’

Cựu Tổng thống Liên bang Nga Dmitry Medvedev cảnh báo việc “phong tỏa” mạng vệ tinh Rassvet của Moskva theo đề nghị của Ukraine có thể dẫn tới một “cuộc chiến tranh không gian toàn diện”, đồng thời nói các vệ tinh Starlink của Mỹ có thể “rơi xuống như những món đồ trang trí trên một cây thông Noel đã khô héo”.

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.