Thí sinh Tây Ninh với 27,1 điểm giành học bổng toàn phần ngành Kỹ thuật phần mềm tại EIU

Với tổng điểm thi 27,1 (chưa tính điểm ưu tiên) ở khối thi D01 (Toán: 8,6; Văn: 9,5; Ngoại ngữ: 9), em Trương Châu Phước Lộc - Học sinh lớp 12A1 Trường THPT Quang Trung, tỉnh Tây Ninh đã giành được học bổng toàn phần ngành Kỹ thuật phần mềm tại Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU).
Chú thích ảnh
Trương Châu Phước Lộc nhận Học bổng Toàn phần ngành Kỹ thuật phần mềm EIU.

Trương Châu Phước Lộc cho biết, em đã có cơ hội biết đến EIU thông qua cuộc thi Đấu trường được tổ chức vào tháng 1/2023. Tại đây, em đã xuất sắc vượt qua hàng trăm thí sinh và giành được hạng Nhì chung cuộc với giá trị học bổng 40 triệu đồng. 

Phước Lộc quyết định lựa chọn xét tuyển sớm vào EIU thông qua hình thức xét học bạ 5 học kỳ. Đặc biệt, với thành tích học tập đứng đầu khối 12, em cũng đã đủ điều kiện nhận được học bổng toàn phần của EIU ngành Kỹ thuật phần mềm, với tổng giá trị là 122.500.000 đồng (bao gồm học phí chuyên ngành và học phí tiếng Anh) tại Trường Đại học Quốc tế miền Đông.

Mùa tuyển sinh 2023, Trường Đại học Quốc tế miền Đông cũng dành nhiều suất học bổng toàn phần có giá trị dành cho các bạn thí sinh thi tốt nghiệp THPT đạt từ 24 điểm trở lên (tính các điểm ưu tiên) khi trúng tuyển vào các khối ngành thuộc Khoa Kỹ thuật, Khoa Công nghệ thông tin và Khoa Điều dưỡng tại nhà trường. Đây sẽ là thuận lợi cho các thí sinh có thành tích học tập tốt được trải nghiệm môi trường học tập hiện đại và có cơ hội phát triển bản thân và sự nghiệp trong tương lai.

Chí Tưởng

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.