Thí sinh nhận định đề thi môn Ngữ Văn: Đề hay và gần gũi

Kết thúc 120 phút thời gian làm bài tự luận môn Ngữ Văn là môn thi duy nhất của kỳ thi THPT quốc gia 2017 sáng nay (22/6), đa số các thí sinh đều cho rằng đề thi môn Ngữ Văn năm nay hay, không khó nhưng đòi hỏi thí sinh phải suy nghĩ luận mới có thể làm được bài. Đặc biệt, ở câu nghị luận xã hội nói về " Lòng thấu cảm" khiến thí sinh rất thích thú và đọng nhiều cảm xúc.

Tại điểm thi THPT Trưng Vương, thí sinh Trúc Phương phấn khởi chia sẻ: "Em thấy đề thi Văn năm nay không khó. Nằm trong chương trình ôn tập nhưng với đề thi này thí sinh phải đọc, hiểu và suy luận thì mới ra câu trả lời. Với câu hỏi tự luận nói về "lòng thấu cảm" dễ liên hệ với đời sống nhiều hơn. Với câu này em lấy ví dụ về hình ảnh cõng bạn đến trường mà em đã được đọc trên báo".

Thí sinh nhận định đề thi môn Ngữ Văn: Đề hay và gần gũi ảnh 1

Cô trò cùng trao đổi về đề thi sau khi kết thúc giờ thi môn ngữ Văn.

"Vì được thi tại trường nên giảm rất nhiều áp lực và căng thẳng khi đi thi, điều này giúp em thoải mái tự tin làm bài hơn", Trúc Phương chi sẻ thêm.

Thí sinh nhận định đề thi môn Ngữ Văn: Đề hay và gần gũi ảnh 2

Các thí sinh phấn khởi vì đề thi văn năm nay vừa sức.

Tại điểm thi THCS Võ Trường Toản (quận 1), thí sinh Võ Minh Hoàng - Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: "Vì là một vận động viên thể thao và thường xuyên trải qua các trận thi đấu, trong đó trận đấu nào cũng sẽ có đội thắng và đội thua nên với câu hỏi nghị luận về lòng thấu cảm trong đề thi khiến cho em có khá nhiều cảm xúc. Hình ảnh kết thúc trận đấu cả hai đội ôm nhau hoặc bắt tay nhau đó chính là thể hiện sự thấu cảm giữa hai bên và thể hiện tinh thần thể thao".

Thí sinh nhận định đề thi môn Ngữ Văn: Đề hay và gần gũi ảnh 3

Thí sinh lẫn phụ huynh không giấu được niềm vui sau bài thi Văn sáng nay.

Đánh giá về đề thi môn Ngữ Văn năm nay, cô Hạnh Nguyên, giáo viên dạy Văn trường THPT Trưng Vương cho rằng đề năm nay hay, gần gũi, thiết thực, có ý nghĩa nhân văn rất cao. Bên cạnh đó, đề có tính phân loại cao, đáp ứng được yêu cầu vừa xét tốt nghiệp THPT vừa xét tuyển vào CĐ, ĐH. Đặc biệt ở phần nghị luận xã hội có ý nghĩa với giới trẻ hiện nay, học sinh rất dễ lấy dẫn chứng từ đời sống. Nghị luận văn học là một lợi thế cho học sinh trung bình bởi đề đã trích văn bản luôn cho nên học sinh có kiến thức cơ bản có thể làm tốt một phần của đề. Riêng bình luận về quan điểm đất nước của bài thơ thì học sinh khá giỏi sẽ phân hóa rất rõ phần này.

Chiều nay các thí sinh sẽ thi môn thi Toán với hình thức trắc nghiệm. Đây là năm đầu tiên môn Toán được thi với hình thức trắc nghiệm.

Đan Phương/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Mở rộng hợp tác đào tạo xuyên quốc gia giữa Việt Nam - Australia

Từ các hoạt động trao đổi học thuật, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, hợp tác giáo dục Việt Nam - Australia đang được mở rộng sang đào tạo xuyên quốc gia. Mô hình này cho phép sinh viên học chương trình của trường nước ngoài ngay tại Việt Nam, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm chất lượng đào tạo và khả năng thích ứng của người học.
Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Tăng cường giám sát công khai bữa ăn bán trú học đường

Những ngày qua, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại Hà Nội tiếp tục trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của dư luận. Sự cố chậm muộn suất ăn tại một số cơ sở giáo dục ở Thanh Oai, Trung Giã hay Tây Mỗ đã đặt ra câu hỏi: Làm sao để kiểm soát chặt chẽ từ chất lượng đến thời gian giao nhận mỗi bữa ăn của các con?
Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Huế tạm dừng chính sách cho mượn sách giáo khoa miễn phí

Chiều 11/9, tại Hội nghị giao ban báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Huế tổ chức, ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho hay, thành phố sẽ tạm dừng chương trình cho mượn sách miễn phí với học sinh.