Thí sinh Hoa hậu Dân tộc tỏa sáng ở Thánh địa Mỹ Sơn

Cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lần thứ 3 (2013) là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival di sản Quảng Nam, bởi vậy, trong hành trình của mình, các thí sinh đã được tới thăm Thánh địa Mỹ Sơn, một trong hai di sản của Quảng Nam đã được UNESCO công nhận.

Cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lần thứ 3 (2013) là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Festival di sản Quảng Nam, bởi vậy, trong hành trình của mình, các thí sinh đã được tới thăm Thánh địa Mỹ Sơn, một trong hai di sản của Quảng Nam đã được UNESCO công nhận.

Mỹ Sơn thuộc địa phận xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Đà Nẵng khoảng 70 km về hướng tây nam, cách thành phố Hội An khoảng 40km.

Những đền thờ chính ở Mỹ Sơn thờ một bộ Linga hoặc hình tượng của thần Siva – Ðấng bảo hộ của các dòng vua Chămpa.

Đền tháp ở Mỹ Sơn được chia thành nhiều cụm, xây dựng theo cùng một nguyên tắc. Kết cấu mỗi cụm gồm có một ngôi đền thờ chính (Kalan), bao quanh bằng những ngôi tháp nhỏ hoặc công trình phụ. Ngôi đền chính tượng trưng cho núi Meru – trung tâm vũ trụ, là nơi hội tụ của thần linh và thờ thần Siva.

Các đền phụ (miếu phụ) thờ các vị thần trông coi hướng trời. Ngoài ra còn có những công trình phụ là những ngôi tháp thường có mái lợp ngói, là nơi khách hành hương sửa lễ, cất giữ đồ tế lễ. Đền thờ của người Chăm không có cửa sổ, chỉ các công trình tháp phụ mới có cửa sổ.

Đền, tháp Chăm xây bằng gạch, ghép với những mảng trang trí bằng sa thạch. Chúng được xếp khít với nhau và ngày nay chưa có công trình nghiên cứu nào xác định được chất kết dính. Sau khi tường tháp được xây lên, những nhà điêu khắc mới bắt đầu chạm trổ hoa lá, hình người, hình thú… lên tháp. Kỹ thuật điêu khắc trên gạch của người Chăm rất ít xuất hiện trong các nghệ thuật khác ở khu vực.

Trong số 225 di tích Chăm được phát hiện tại Việt Nam, riêng Mỹ Sơn có khoảng 70 đền tháp, 32 bi ký tồn tại ở dạng này hay dạng khác. Những đền tháp ở đây tuy không còn cái nào nguyên vẹn nhưng vẫn là những cứ liệu tốt nhất để tìm hiểu quá trình phát triển của nghệ thuật Chăm.

Dưới đây là một số hình ảnh của thí sinh tại Mỹ Sơn:

Thí sinh Hoa hậu Dân tộc tỏa sáng ở Thánh địa Mỹ Sơn ảnh 1Thí sinh Hoa hậu Dân tộc tỏa sáng ở Thánh địa Mỹ Sơn ảnh 2Thí sinh Hoa hậu Dân tộc tỏa sáng ở Thánh địa Mỹ Sơn ảnh 3Thí sinh Hoa hậu Dân tộc tỏa sáng ở Thánh địa Mỹ Sơn ảnh 4Thí sinh Hoa hậu Dân tộc tỏa sáng ở Thánh địa Mỹ Sơn ảnh 5Thí sinh Hoa hậu Dân tộc tỏa sáng ở Thánh địa Mỹ Sơn ảnh 6Thí sinh Hoa hậu Dân tộc tỏa sáng ở Thánh địa Mỹ Sơn ảnh 7Thí sinh Hoa hậu Dân tộc tỏa sáng ở Thánh địa Mỹ Sơn ảnh 8Thí sinh Hoa hậu Dân tộc tỏa sáng ở Thánh địa Mỹ Sơn ảnh 9

P.V - Ảnh: Dũng DL

Dành cho bạn

Việt Nam đóng góp tích cực vào các định hướng lớn của UNESCO

Việt Nam đóng góp tích cực vào các định hướng lớn của UNESCO

Theo phóng viên TTXVN tại Pháp, kỳ họp lần thứ 225 Hội đồng Chấp hành Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp quốc (UNESCO) diễn ra từ ngày 8-20/10/2026 tại Trụ sở UNESCO ở Paris, với sự tham gia của 58 quốc gia thành viên và các nước quan sát viên. Kỳ họp lần này tập trung xem xét việc triển khai các chương trình, hoạt động và công tác quản trị của UNESCO, trong đó có tiến trình cải cách UNESCO 80.

Văn hóa là sức mạnh mềm quốc gia trong kỷ nguyên mới

Văn hóa là sức mạnh mềm quốc gia trong kỷ nguyên mới

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định phát triển nguồn lực con người và phát triển văn hóa được đặt trong nhóm nhiệm vụ trọng tâm, nhằm biến văn hóa thành nền tảng tỉnh thần, sức mạnh nội sinh và động lực to lớn cho phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Hát mừng phụ nữ Việt Nam

Hát mừng phụ nữ Việt Nam

“Hát mừng phụ nữ Việt Nam" là sáng tác mới của tác giả Quản Minh Cường, được viết khi cả nước hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Bài thơ được nhạc sĩ Võ Văn Lý phổ nhạc thành ca khúc cùng tên.