Thí sinh chuẩn bị hồ sơ năng lực vào trường Đại học Bách khoa Hà Nội thế nào?

Một trong những điểm mới trong phương thức xét tuyển tài năng của trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm nay là xét tuyển thẳng theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn. Vậy để chuẩn bị hồ sơ năng lực thí sinh cần làm những gì?

Theo PGS TS Vũ Duy Hải, Phó trưởng phòng Tuyển sinh, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, về cơ bản việc xét tuyển thẳng của trường vẫn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tuy nhiên, việc xét tuyển theo phương thức tài năng theo hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn có những điểm mới thí sinh cần lưu ý.

Chú thích ảnh
PGS TS Vũ Duy Hải. Ảnh: LV

Điều kiện cần để thí sinh đăng ký hồ sơ trên hệ thống của nhà trường: Là học sinh trường THPT chuyên trên toàn quốc; Là những học sinh đạt các giải thưởng cấp tỉnh trở lên (nhất, nhì, ba) hoặc tương đương. Đáp ứng đủ 1 trong 2 điều kiện trên, thí sinh khai báo thông tin trên hệ thống, tạo bộ hồ sơ năng lực để Hội đồng tuyển sinh xem xét. 

PGS TS Vũ Duy Hải lưu ý, khi toàn bộ hồ sơ thí sinh đăng ký trên hệ thống: dangkytuyensinh.hust.edu.vn, thí sinh được cung cấp tài khoản để khai các thông tin cá nhân. Trong đó, bên cạnh điền các thông tin chung, thí sinh cần đặc biệt lưu ý như: Kê khai về kết quả học tập trong các năm học THPT, thành tích học tập, thành tích giải thưởng 3 năm học phổ thông; Đánh giá khả năng của thí sinh.

Trên hệ thống yêu cầu thí sinh viết tay (hoặc đánh máy) thư giới thiệu, 2 thư giới thiệu thầy cô tham gia giảng dạy thí sinh học cấp III. Các thư giới thiệu này phải được số hoá (scan) gửi lên hệ thống. Nếu thí sinh đủ các điều kiện này sẽ tiếp tục được phép đăng ký trên hệ thống online.  

Chú thích ảnh
Những quy định trong xét tuyển tài năng của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: LV

PGS TS Vũ Duy Hải cho biết: “Từ hồ sơ năng lực thí sinh vừa tạo, hệ thống của nhà trường sẽ tự đánh giá các thành phần điểm hết sức định lượng. Trong đó, kết quả học tập của thí sinh các năm học cấp III có trọng số 40%; Thành tích học tập đưa ra tương ứng 40%; Điểm cộng khác là 20%. Đây là điểm thí sinh tham dự phỏng vấn trực tiếp tại trường hoặc phỏng vấn online”.  

PGS TS Vũ Duy Hải cũng cho biết thêm: “Thí sinh chỉ chọn một chương trình học tập duy nhất (1 nguyện vọng). Do đó, thí sinh phải suy nghĩ về nguyện vọng mong muốn. Để thuận tiện cho việc tự đánh giá, sau khi đăng ký thông tin xong thí sinh có định lượng điểm hồ sơ. Từ đó, thí sinh có căn cứ lựa chọn ngành học, chương trình học phù hợp với năng lực của mình”. 

Lê Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

TP Hồ Chí Minh kết nối thực tập, việc làm cho hàng ngàn sinh viên

Sáng 4/9, Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh niên TP Hồ Chí Minh (YES Center) cùng với Trường Đại học Công Thương TP Hồ Chí Minh (HUIT) tổ chức Ngày hội Kết nối thực tập cho sinh viên - “Internship Fair 2026”, thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội thực tập, việc làm và trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với doanh nghiệp.
Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Cảnh giác với tình trạng mua bán sách giáo khoa qua mạng xã hội

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại TP Hồ Chí Minh khuyến cáo phụ huynh, học sinh thận trọng khi mua sách giáo khoa (SGK) qua mạng xã hội, nhất là thời điểm chuẩn bị bước vào năm học mới. Việc mua sách từ các nguồn không chính thức có thể khiến người mua phải trả giá cao hơn giá bìa, thậm chí đối mặt nguy cơ mua phải sách không rõ nguồn gốc hoặc bị lừa chuyển tiền.
Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Bảo vệ môi trường: Mối liên hệ giữa bụi siêu mịn và nguy cơ bệnh bạch cầu ở trẻ em

Một nghiên cứu tại Hàn Quốc được công bố ngày 3/9, cho thấy việc trẻ em và thanh thiếu niên tiếp xúc lâu dài với bụi siêu mịn (PM2.5) có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh bạch cầu cao hơn, đặc biệt ở nhóm trẻ từ 0-11 tuổi. Kết quả nghiên cứu này đặt ra yêu cầu tăng cường các biện pháp giảm ô nhiễm không khí nhằm bảo vệ sức khỏe trẻ em trong giai đoạn phát triển.