Thi leo núi Tà Cú ở Bình Thuận

Ngày 10/2 (mùng 6 Tết Kỷ Hợi), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận phối hợp với huyện Hàm Thuận Nam tổ chức Hội thi leo núi Tà Cú mở rộng lần thứ 23, năm 2019.

Hội thi năm nay có sự tham gia của 309 vận động viên của 39 đơn vị đến từ 6 tỉnh: Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu và Bình Thuận.

Các vận động viên tham gia tranh tài theo theo 2 cự ly 6.300m (chạy 4.000m và leo núi 2.300m) dành cho nam; 5.300m (chạy 3.000m và leo núi 2.300m) dành cho nữ.

Chú thích ảnh
Các vận động viên nam xuất phát. 

Theo Ban tổ chức, các vận động viên tham gia giải đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và khẳng định được thế mạnh nên chất lượng chuyên môn của giải rất cao. 

Kết thúc giải đấu, ở nội dung nam, vận động viên Phạm Ngọc Phan (Bình Thuận) xuất sắc giành ngôi vị "Vua leo núi"; vận động viên Lê Văn Tuấn (Bà Rịa – Vũng Tàu) hạng Nhì và Lê Tuấn Hy (Bình Thuận) hạng Ba.

Ở nội dung nữ, vận động viên Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước) giành ngôi "Hoàng hậu leo núi"; hạng Nhì thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Thùy Dương (Đồng Nai) và hạng Ba thuộc về vận động viên Nguyễn Thị Thùy Dung (Bình Phước). Đội Đồng Nai đã xuất sắc giành giải Nhất toàn đoàn, giải Nhì thuộc về Bà Rịa – Vũng Tàu và giải Ba thuộc về Bình Thuận.

Núi Tà Cú cao 649m, nằm ở huyện Hàm Thuận Nam (Bình Thuận), đã được xếp hạng thắng cảnh cấp quốc gia, nổi tiếng với tượng Phật thích ca nằm nghiêng, dài 49 mét.

Hội thi leo núi Tà Cú mở rộng là hoạt động thể thao truyền thống của địa phương nhằm phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng và chuyên nghiệp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh trong những ngày đầu năm mới.

Chú thích ảnh
Các vận động viên nam thi đấu chặng về đích. 
Chú thích ảnh
Các vận động viên tranh tài ở phần thi leo núi. 

Sau nhiều lần tổ chức, Hội thi leo núi Tà Cú đã trở thành điểm hẹn quen thuộc của các vận động viên đến từ các tỉnh miền Đông Nam Bộ, miền Trung và Tây Nguyên.

Hội thi góp phần tăng cường giao lưu giữa các địa phương trong khu vực và là cơ hội để quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch, giới thiệu di tích lịch sử văn hóa và con người Bình Thuận.

Tin, ảnh: Nguyễn Thanh (TTXVN)

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.