Thi gói bánh chưng, giã bánh giầy dâng các Vua Hùng

Từ những hạt lúa nếp thơm tinh túy của đất trời, với bàn tay khéo léo của các nghệ nhân đã tạo nên những chiếc bánh thơm thảo cung tiến Vua Hùng.

Ngày 6/4, tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Ban Tổ chức giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Giáp Ngọ 2014 tổ chức hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy dâng lên các Vua Hùng. Tham dự có các đội Hòa Bình, Phú Thọ 1, Phú Thọ 2, Hải Dương và Hà Nội.

Từ những hạt lúa nếp thơm tinh túy của đất trời, với bàn tay khéo léo của các nghệ nhân đã tạo nên những chiếc bánh thơm thảo cung tiến Vua Hùng.

Kết thúc hội thi, đội Hà Nội giành giải Nhất phần thi giã bánh giầy, đội Phú Thọ 2 đoạt giải Nhất phần thi gói, nấu bánh chưng. Hai đội này sẽ được dâng bánh chưng và bánh giầy lên các Vua Hùng vào ngày 10/3 Âm lịch năm 2015.

Thi gói bánh chưng, giã bánh giầy dâng các Vua Hùng ảnh 1

Đội tỉnh Hòa Bình thi gói bánh chưng. Ảnh: Quý Trung/TTXVN

Ông Vũ Bá Chung, đoàn Hà Nội bày tỏ vinh dự được thay mặt cho nhân dân cả nước làm bánh tiến vua vào năm 2015 và cho biết, để có được kết quả này khâu chọn nguyên liệu là quan trọng nhất. Đội của ông đã cấy và chăm sóc riêng một thửa ruộng giống lúa nếp ngon để chuẩn bị cho hội thi hôm nay...

Bánh chưng, bánh giầy có vị trí đặc biệt trong tâm thức của cộng đồng người Việt. Hai loại bánh đặc biệt này được gắn với tục thờ cúng tổ tiên, với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương của dân tộc Việt Nam. Theo quan niệm của người xưa, bánh chưng và bánh giầy tượng trưng cho quan niệm về vũ trụ. Bánh có màu xanh lá cây, hình vuông tượng trưng cho đất, còn bánh giầy hình tròn tượng trưng cho trời. Bánh chưng, bánh giầy đã in sâu trong tiềm thức của người Việt và là một nét văn hóa truyền thống bao đời nay của người Việt Nam nhằm thể hiện lòng biết ơn đối với ông cha, cội nguồn và đất trời.

Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy được tổ chức hàng năm để tỏ lòng thành kính tri ân công đức các Vua Hùng có công dựng nước, đã tạo dựng nên một phong tục truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào và tôn vinh những sản phẩm được chế biến từ gạo, cũng là khởi nguồn cho đạo lý dân tộc Việt Nam.

Vũ Bắc

Dành cho bạn

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Đẩy mạnh phong trào đọc sách trong cộng đồng

Những năm qua, phong trào đọc sách trong dân ở tỉnh Khánh Hòa ngày một được nâng cao. Nhiều chương trình, cuộc thi ra đời góp phần tạo sân chơi bổ ích, cũng như lan tỏa tình yêu với sách, báo trong cộng đồng.

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Nâng tầm giá trị di tích cách mạng trên địa bàn thành phố Đồng Nai

Ngày 22/10, Ban Thường vụ Thành ủy Đồng Nai và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức hai hội thảo khoa học với chủ đề “Giá trị đặc biệt tiêu biểu của Di tích lịch sử Địa điểm thành lập Chi bộ Đông Dương Cộng sản Đảng ở Phú Riềng, thành phố Đồng Nai” và “Giá trị lịch sử đặc biệt tiêu biểu của Chiến thắng Phước Long gắn liền bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Phước Long, thành phố Đồng Nai”.

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Xây dựng văn hóa đọc - từ tò mò đến tình yêu sách

Trong nhịp sống hiện đại, khi công nghệ số và các phương tiện truyền thông phát triển rất nhanh, nhu cầu tiếp cận tri thức của người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, ngày càng đa dạng. Tuy nhiên, điều cần quan tâm không chỉ là người dân có đọc sách hay không, mà quan trọng hơn là đọc gì, đọc như thế nào và làm sao để hình thành được thói quen đọc sâu, đọc có suy ngẫm.

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

TP Hồ Chí Minh mở rộng không gian văn hóa cho cộng đồng

Từ đường đi bộ Nguyễn Huệ đến bảo tàng, công viên và đặc khu Côn Đảo, Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại TP Hồ Chí Minh được tổ chức với nhiều hình thức tiếp cận khác nhau, kết hợp nghệ thuật, di sản và công nghệ sáng tạo.