Thi công thần tốc, gấp rút đưa các dự án FDI vào sản xuất

Chỉ còn một tuần nữa sẽ hết năm 2024, tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng, các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đang hối hả đẩy nhanh tiến độ để bắt kịp kế hoạch đề ra và sớm đưa dự án vào sản xuất.
Chú thích ảnh
Ông Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng làm việc, “gỡ vướng” cùng các doanh nghiệp FDI để đẩy nhanh tiến độ dự án.

Chiều 23/12, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Hải Phòng Lê Trung Kiên dẫn đầu đoàn công tác đến làm việc với các doanh nghiệp về tình hình triển khai thực hiện dự án trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố.

Đoàn công tác đến thăm, làm việc tại công trình nhà máy sản xuất của USI tại Khu công nghiệp Đình Vũ thuộc Khu Kinh tế Đình Vũ – Cát Hải. Đây là dự án do Công ty TNHH Universal Scientific Industrial Viet Nam làm chủ đầu tư. Giai đoạn 1 dự án đã được triển khai hoàn thành từ quý IV/2021 – quý I/2023 và hiện dự án đang được triển khai giai đoạn hai. Hàng trăm công nhân, kỹ sư cùng các thiết bị máy móc hiện đại thi công liên tục đang hối hả đưa công trình về đích.

Đại diện ban lãnh đạo công ty TNHH Universal Scientific Industrial Viet Nam cho biết, dự án được khởi công vào đầu tháng 4/2024 và đang được xây dựng đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Dự kiến đến 15/3/2025 dự án sẽ được hoàn thành đi vào sản xuất.

Cùng chung không khí hối hả đó, tại dự án nhà máy sản xuất vật liệu phân hủy sinh học Ecovance do Công ty TNHH Ecovance Việt Nam làm chủ đầu tư cũng đang gấp rút hoàn thành. Dự án có mức vốn đầu tư 2.400 tỷ đồng và được khởi công ngày 11/5/2024. Ông Yang Ho Jin, CEO SK Leoveo cho biết, đến nay dự án đã đạt được 60% tiến độ đề ra và đang đảm bảo được kế hoạch. Dự kiến cuối năm 2025, dự án sẽ hoàn thành và đi vào sản xuất.

Ông Yang Ho Jin cũng chia sẻ, môi trường đầu tư tại Hải Phòng rất tốt. Để dự án nhà máy sản xuất vật liệu phân hủy sinh học Ecovance đảm bảo được tiến độ như hiện nay cũng nhờ sự hỗ trợ tích cực của thành phố. Sau khi dự án đi vào sản xuất thành công, doanh nghiệp cũng dự định sẽ đầu tư thêm dự án lớn gấp 2 hoặc 3 lần nhà máy này.

Chú thích ảnh
Ông Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng làm việc với các doanh nghiệp FDI để đẩy nhanh tiến độ dự án. 

Qua thị sát thực tế tại hai doanh nghiệp, ông Lê Trung Kiên, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đánh giá rất cao tiến độ thi công mau chóng của các dự án. Ông Kiên cũng đề xuất với các chủ đầu tư nếu trong quá trình xây dựng, triển khai dự án vướng mắc có thể đề xuất trực tiếp để Ban Quản lý Khu kinh tế hỗ trợ, "gỡ vướng" ngay để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Ông Lê Trung Kiên cũng chia sẻ, tiến độ thi công "thần tốc" của các dự án FDI cũng là mong muốn rất lớn trong công tác quản lý, giải ngân, triển khai các công trình vốn ngân sách của thành phố Hải Phòng.

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng, lũy kế đến nay, các khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút 814 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 42,6 tỷ USD. Trong đó, thút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 583 dự án với tổng vốn đầu tư 28,9 tỷ USD. Thu hút vốn đầu tư trong nước (DDI) 231 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 322 nghìn tỷ đồng (13,7 tỷ USD).

Dự kiến hết năm 2024, tổng thu hút đầu tư nước ngoài tại khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố dự kiến đạt 4,2 tỷ USD trở thành một trong những địa phương đi đầu trong cả nước về thu hút vốn FDI.

Tin, ảnh: Hoàng Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.