Thi công gói thầu số 39 dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng

Ban Quản lý dự án Điện 2 (thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam) cho hay, tại Gia Lai, Ban Quản lý dự án Điện 2 vừa triển khai thi công gói thầu số 39 (XL-07) “Cung cấp thiết bị, thi công xây lắp, thí nghiệm hiệu chỉnh đường dây 500 kV và mở rộng trạm phân phối - Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng”.
Chú thích ảnh
Công trường mở rộng Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy. Ảnh tư liệu: Hoài Nam/TTXVN

Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng được đầu tư xây dựng tại xã Ya Tăng, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum và xã Ia Mơ Nông, Ia Kreng, thị trấn Ialy, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.

Dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư và giao Ban Quản lý dự án Điện 2 thay mặt chủ đầu tư thực hiện quản lý dự án. Dự án gồm 2 tổ máy với tổng công suất 360 MW. Theo tiến độ, dự án phát điện tổ máy 1 vào quý II/2024, phát điện tổ máy 2 vào quý III/2024.

Dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng bao gồm 63 gói thầu; trong đó, gói thầu số 39 là một trong số những gói thầu lớn, có vai trò hết sức quan trọng, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành của dự án. Phạm vi công việc chính của gói thầu bao gồm: Cải tạo mở rộng trạm phân phối 500 kV; cung cấp vật tư, thiết bị, thi công xây lắp đường dây 500 kV và trạm phân phối; thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và một số nội dung khác.

Ông Nguyễn Đức Minh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện 2, kiêm Giám đốc Ban Điều hành dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng cho biết, nhận thức được tầm quan trọng của gói thầu này, trên cơ sở kế hoạch lựa chọn nhà thầu được EVN phê duyệt, Ban Quản lý dự án Điện 2 đã triển khai lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành đảm bảo công bằng, minh bạch trong công tác xét thầu. Trong đó, Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 đã trúng thầu và tiến hành ký kết hợp đồng ngày 2/2/2023.

Tiến độ thực hiện hợp đồng là 20 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; khởi công công trình trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; hoàn thành cung cấp vật tư thiết bị chính 10 tháng; hoàn thành đóng điện trạm và đường dây 18 tháng.

Theo ông Nguyễn Đức Minh, hiện nay, gói thầu thi công xây lắp chính của dự án Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng đã thi công hoàn thành rất nhiều hạng mục chính phần xây dựng, đảm bảo phát điện tổ máy số 1 trong năm 2024. Việc để triển khai thi công gói thầu số 39 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm đảm bảo các mốc tiến độ chính của dự án.

Trong gói thầu này, hạng mục thi công cải tạo mở rộng trạm phân phối có liên quan đến vận hành của Nhà máy Thủy điện Ialy, do đó Ban Quản lý dự án 2 đã đề nghị nhà thầu tuân thủ biện pháp thi công đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình hiện hữu và phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan trong suốt quá trình thi công.

Ban Quản lý dự án Điện 2 cũng đề nghị Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 tập trung nguồn lực, nhân lực, thiết bị khẩn trương triển khai thi công đảm bảo hoàn thành các mốc tiến độ của hợp đồng, tạo tiền đề phấn đấu quyết tâm đưa nhà máy vận hành phát điện trong năm 2024.

Ông Lê Đức Trường, Giám đốc Công ty Xây lắp điện Mỹ Đình (thuộc Tập đoàn PC1) cho biết, nhà thầu nhận thức rất rõ tầm quan trọng của dự án này, nên đã huy động đầy đủ phương tiện, nhân lực theo đã cam kết; đồng thời, cùng với năng lực tham gia xây lắp rất nhiều dự án điện lớn nên công ty cam kết đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình theo yêu cầu của chủ đầu tư.

Đức Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.