Thi công cao tốc Bắc - Nam: 'Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm'

Theo kế hoạch, các dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam qua địa phận tỉnh Phú Yên phải thông tuyến vào tháng 9/2025 và tháng 12/2025. Trên công trường, hàng nghìn công nhân, kỹ sư vẫn miệt mài làm việc xuyên kỳ nghỉ Lễ 30/4 - 1/5; “làm ngày không không đủ, tranh thủ làm đêm” để đảm bảo công trình về đích như đã cam kết.
Chú thích ảnh
Việc thi công buổi tối tại dự án Chí Thạnh - Vân Phong được nhà thầu duy trì liên tục trong hơn 1 tháng qua. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN

Cầu Kỳ Lộ Km63+328 là đường găng tiến độ của dự án thành phần Quy Nhơn – Chí Thạnh. Cầu có chiều dài hơn 1,8km; trong đó có 7 nhịp đúc hẫng và 28 nhịp dầm Super T, trụ có chiều cao lớn từ 27,3 – 47m (trụ T6, T7 có chiều cao lên đến 47m) điều kiện thi công rất khó khăn. Hiện nay, nhà thầu đã thi công hoàn thành cọc khoan nhồi, kết cấu phần dưới, đang thi công các nhịp đúc hẫng: đạt 45/90 cặp đốt đúc hẫng cân bằng.

Trên công trường, hàng trăm kỹ sư, công nhân đang khẩn trương thi công cả ngày lẫn đêm đối với các hạng mục còn lại. Làm việc trong điều kiện ban ngày nắng nóng, ban đêm ở trên cao có nhiều nguy hiểm nên phải luôn chú trọng đến bảo hộ lao động và an toàn.

Ông Nhữ Đình Văn, Giám đốc Ban điều hành gói thầu 13XL dự án thành phần Quy Nhơn – Chí Thạnh cho biết, kỳ nghỉ lễ này kéo dài nhưng công nhân chỉ nghỉ vào sáng 30/4 để hòa cùng với không khí của cả nước chào mừng 50 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và xem diễu binh, diễu hành qua truyền hình. Ở công trường này, từ kỹ sư cho đến công nhân nhiều kỳ nghỉ lễ vẫn làm việc. Với tiến độ đang được duy trì như hiện nay và thời tiết thuận lợi, cầu Kỳ Lộ đáp ứng được khối lượng thi công theo kế hoạch. Dự kiến trong tháng 9/2025 cầu có thể hợp long và thông xe kỹ thuật.

Hiện tại, công nhân của Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng Bắc Trung Nam vẫn miệt mài làm việc, xe tải chở đất từ mỏ được cấp phép đổ nền, xe cơ giới san gạt rồi lu lèn… Nhà thầu duy trì 45 mũi thi công, hơn 500 thiết bị và 1.300 công nhân. 

Chú thích ảnh
Cầu Kỳ Lộ có khối lượng lớn nhất và phức tạp thuộc dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh, duy trì lịch làm việc 3 ca để đảm bảo tiến độ. 

Nghỉ lễ nhưng ông Lữ Liệt Long, công nhân Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng Bắc Trung Nam và hàng chục đồng nghiệp trong tổ lái xe lu vẫn vui vẻ bám công trường. Ông Long chia sẻ: "Mọi người làm được thì mình làm được, mỗi người một việc để dự án nhanh hoàn thành. Việc điều tiết giờ làm việc, ca làm việc xen kẽ nên anh em công nhân vẫn có thời gian để nghỉ ngơi. Bên cạnh đó, công ty chăm lo chu đáo từ bảo hộ lao động, lương, thưởng nên mọi người rất yên tâm".

Thực hiện phong trào thi đua “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000km đường bộ cao tốc” do Thủ tướng Chính phủ phát động, dự án thành phần đoạn Quy Nhơn - Chí Thạnh đã thi công hoàn thành khoảng 85% khối lượng đắp nền đường; thảm bê tông nhựa mặt đường: 4,19/40,05km đạt 11%. Công trình cầu đang tổ chức thi công 28/28 cầu, đã hoàn thành bản mặt cầu 135/188 nhịp (đạt 72%)… Chủ đầu tư và đơn vị thi công quyết tâm hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 9/2025.

Dự án thành phần Chí Thạnh – Vân Phong đã thi công hoàn thành khoảng 88% khối lượng đắp nền đường; thảm bê tông nhựa mặt đường: 12,48/42,65km đạt 29,27%. Công trình cầu đang tổ chức thi công 32/32 cầu, hoàn thành bản mặt cầu 128/134 nhịp (đạt 96%). Hầm đường bộ (hầm Tuy An dài hơn 1km) đã thi công thông cả 02 ống hầm;… Chủ đầu tư và đơn vị thi công phấn đấu hoàn thành toàn bộ dự án trong tháng 12/2025.

Tin, ảnh: Xuân Triệu  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.