Theo dõi chặt chẽ, chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão

“Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới, kịp thời cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo cho Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan truyền thông phục vụ sự chỉ đạo, điều hành, tuyên truyền trong việc ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão”.
Vị trí và đường đi của vùng áp thấp nhiệt đới. Ảnh: KTTV

Đó là đạo của Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Trần Quang Hoài tại cuộc họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh thành bão, diễn ra sáng 12/6 tại Hà Nội.

Ông Trần Quang Hoài đề nghị, Văn  phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai phối hợp với Tổng cục Thủy sản, Bộ Tư lệnh Bộ đôi Biên phòng tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xảy ra; kiểm tra, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến; quản lý chặt chẽ phương tiện ra khơi, tùy theo diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động cấm biển.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các địa phương chỉ đạo, hướng dẫn các tàu vận tải, tàu cá neo đậu vào bờ đảm bảo an toàn, tránh tình trạng chủ quan trong việc quản lý, neo đậu của tàu thuyền.

“Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, trọng tâm thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão có khả năng đổ bộ vào các tỉnh từ Thái Bình đến Thanh Hóa. Do vậy, các công việc như đảm bảo an toàn cho du khách trên các đảo; an toàn tại các lồng bè, chòi canh thủy hải sản, các công trình đê điều đang thi công; rà soát, sẵn sàng tiêu úng bảo vệ sản xuất nông nghiệp, khu vực trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp... phải được các cơ quan chức năng hết sức lưu ý và chỉ đạo kịp thời trong ứng phó với thiên tai”, ông Trần Quang Hoài nhấn mạnh.

Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, lúc 7 giờ ngày 12/6, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60km/giờ), giật cấp 9. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 90km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo từ 7 giờ đến 19 giờ ngày 12/6, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, đi vào Vịnh Bắc Bộ và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 19 giờ ngày 12/6, vị trí tâm bão cách huyện đảo Bạch Long Vĩ khoảng 120 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10.

Ông Mai Văn Khiêm lưu ý, chiều 12/6, Vịnh Bắc Bộ (bao gồm cả huyện đảo Bạch Long Vĩ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10, sóng biển cao từ 2 - 4 m, biển động mạnh. Từ gần sáng ngày 13/6, khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa gió mạnh dần lên cấp 5, giật cấp 6-7, vùng ven biển gió mạnh cấp 6, có nơi cấp 7, giật cấp 8.

Từ 12 - 14/6, ở Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt; riêng khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Hòa Bình, Sơn La, Phú Thọ có tổng lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, có nơi trên 350mm/đợt. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

“Từ ngày 12/6, do ảnh hưởng của rìa phía Tây áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão nên ở các tỉnh Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nguy cơ cao xảy ra dông, lốc, sét và gió giật mạnh”, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia Mai Văn Khiêm cảnh báo.

Theo báo cáo của Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, tính đến 6 giờ ngày 12/6, các đơn vị đã thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho 54.732 phương tiện với 225.936 người biết diễn biến, hướng di chuyển của áp thấp nhiệt đới để chủ động di chuyển vòng tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Thông tin từ Vụ Quản lý Đê  điều (Tổng cục Phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), trên các tuyến đê biển, đê cửa sông từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh có 33 vị trí đê điều xung yếu gồm 24 đoạn đê (với chiều dài 37,22km) và 9 cống dưới đê.

Ngoài ra, hiện có 6 công trình đang thi công dở dang: tại Thái Bình 3 công trình (thi công mặt đê biển 8, cống Láng Quai đê cửa sông Diêm Hộ, kè Thiên Kiều đê cửa sông Trà Lý); Ninh Bình 1 công trình (đê biển Bình Minh 4); Nghệ An 1 công trình (đê Đông Hồi, đê cửa sông thuộc thị trấn Hoàng Mai, huyện Quỳnh Lưu); Hà Tĩnh 1 công trình (cống tại K19 đê hữu Phủ, chưa hạ cánh cống, đê quai đảm bảo chống lũ).

Thắng Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Bữa ăn bán trú: Tăng giám sát, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh

Sau những sự cố phát sinh đầu năm học, hiện công tác tổ chức bán trú đã được các trường học ở Hà Nội triển khai trở lại với yêu cầu cao hơn. Các nhà trường đã tăng cường công tác giám sát, kiểm soát chặt từng khâu để bữa ăn đến với học sinh đúng giờ, đủ suất và bảo đảm an toàn.

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.