Theo chân đội đặc nhiệm Mỹ đột kích căn cứ

Nếu có thể, lính đặc nhiệm sẽ ôn lại kỹ năng đu dây thừng từ trực thăng xuống mặt đất trước khi lên máy bay để bắt đầu chiến dịch.

Lực lượng Đặc biệt Mỹ, còn được biết đến với tên gọi “đội quân mũ nồi xanh”, là đơn vị chịu trách nhiệm với 5 nhiệm vụ cơ bản: chiến tranh bất thường, phòng vệ trong và ngoài nước, trinh sát đặc biệt, hành động trực tiếp và chống khủng bố.


Những bức ảnh dưới đây sẽ mô tả lại một buổi diễn tập đột kích của Tiểu đoàn 2 thuộc Lực lượng đặc biệt số 10 của quân đội Mỹ:

Theo chân đội đặc nhiệm Mỹ đột kích căn cứ ảnh 1

Nếu có thể, lính đặc nhiệm sẽ ôn lại kỹ năng đu dây thừng từ trực thăng xuống mặt đất trước khi lên máy bay để bắt đầu chiến dịch. Đây là kỹ năng cần thiết cho việc tác chiến đổ bộ trong trường hợp máy bay không thể hạ cánh.

Theo chân đội đặc nhiệm Mỹ đột kích căn cứ ảnh 2

Các binh sĩ được trực thăng chở đến khu vực có mục tiêu cần tiếp cận. Hành quân bằng đường bộ sẽ rất yên ắng nhưng trực thăng lại đưa họ đến hiện trường mau lẹ hơn.

Theo chân đội đặc nhiệm Mỹ đột kích căn cứ ảnh 3

Đội đặc nhiệm tụt dây thừng từ trực thăng xuống căn cứ của địch với tốc độ nhanh nhất có thể, để ngăn cho lực lượng ở bên dưới kịp phản ứng phòng thủ. 

Theo chân đội đặc nhiệm Mỹ đột kích căn cứ ảnh 4

Một binh sĩ tiếp cận lối ra vào và chuẩn bị hành động. 

Theo chân đội đặc nhiệm Mỹ đột kích căn cứ ảnh 5

Khi đã vào được bên trong, đội đặc nhiệm bắt đầu kiểm tra tình hình an ninh tại tòa nhà.

Theo chân đội đặc nhiệm Mỹ đột kích căn cứ ảnh 6

Trong trường hợp mục tiêu là một tòa nhà nhiều tầng, họ phải kiểm tra kỹ từng tầng một. Nếu có thể, họ sẽ rà soát từ tầng cao nhất xuống dưới.
Theo chân đội đặc nhiệm Mỹ đột kích căn cứ ảnh 7

Chú ý đến phạm vi bên ngoài chưa được kiểm tra để không bị tấn công bất ngờ.

Theo chân đội đặc nhiệm Mỹ đột kích căn cứ ảnh 8

Hầu hết các binh sĩ tham gia chiến dịch vây bắt mục tiêu đều sử dụng súng trường. Song họ cũng đem theo các khẩu súng cỡ lớn hơn như súng trường không giật để bắn phá các phương tiện của đối tượng và bắn xuyên qua tường gạch.

Theo chân đội đặc nhiệm Mỹ đột kích căn cứ ảnh 9

Khi đã chiếm được căn cứ, binh sĩ vẫn phải canh chừng từ xa để đề phòng phản công.
Theo chân đội đặc nhiệm Mỹ đột kích căn cứ ảnh 10

Theo chân đội đặc nhiệm Mỹ đột kích căn cứ ảnh 11

Sau khi thu thập được các tài liệu tình báo và vũ khí, họ sẽ đi thành nhóm và rút khỏi căn cứ.
Theo chân đội đặc nhiệm Mỹ đột kích căn cứ ảnh 12

Họ sẽ áp giải đối tượng quay về cơ quan điều tra bằng trực thăng.
Theo chân đội đặc nhiệm Mỹ đột kích căn cứ ảnh 13

Đội làm nhiệm vụ an ninh sẽ duy trì vị trí canh gác ở vòng ngoài cho tới khi toàn đội đặc nhiệm rút lui an toàn và không có dấu hiệu phản kháng nào.
Hoàng Trang (B.I)

Dành cho bạn

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy tăng tốc, hướng tới thông xe dịp 10/10

Sau nhiều năm vướng mắc giải phóng mặt bằng, đoạn Vành đai 2,5 qua phường Cầu Giấy (Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công nước rút. Các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc hoàn thiện nền, mặt đường, dải phân cách và hạ tầng kỹ thuật, hướng tới thông xe kỹ thuật dịp 10/10.

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.