Thêm một xã của Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới

Chiều 25/12, tỉnh Yên Bái đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh Yên Bái công nhận xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2018. Phúc Lộc là xã thứ 13 của tỉnh Yên Bái được công nhận đạt chuẩn NTM trong năm 2018.
Chú thích ảnh
Đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái trao giấy chứng nhận đạt chuẩn nông thôn mới cho xã Phúc Lộc.

Trong 7 năm qua (từ năm 2011 - 2018), xã Phúc Lộc đã huy động được trên 214,8 tỷ đồng, trong đó vốn nhân dân đóng góp trên 80 tỷ đồng để thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM. Từ nguồn vốn này, xã đã kiên cố hóa được 7,31 km đường trục chính; 4,26 km đường ngõ, xóm.

Hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và dân sinh. Đến nay, 100% hộ dân trong xã được sử dụng điện chất lượng, an toàn. 4/4 thôn có nhà văn hóa phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa ở cộng đồng dân cư.

Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 33,42  triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo còn 8,33%.

Trao chứng nhận đạt chuẩn NTM cho xã Phúc Lộc và phát biểu tại Lễ công bố, đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phúc Lộc đạt được trong quá trình xây dựng NTM.

Để tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí, xây dựng xã NTM nâng cao, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đảng bộ, chính quyền, và nhân dân  xã cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa tập trung quy mô lớn, chất lượng cao; thực hiện tốt dự án phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm và chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Đẩy nhanh hơn nữa tốc độ đô thị hóa đồng thời tích cực, chủ động phòng chống thiên tai thích ứng với biến đổi khí hậu. Hướng dẫn và hỗ trợ bà con nông dân tổ chức sắp xếp, hình thành các tổ hợp tác, hợp tác xã kiểu mới.

Tiếp tục quan tâm đầu tư, xây dựng mới, nâng cấp cải tạo, sửa chữa các công trình kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nông thôn;  thực hiện tốt Đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân...

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân; UBND thành phố Yên Bái tặng giấy khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM của xã Phúc Lộc.

Tin, ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Huế: Chủ động điều tiết nhiều hồ chứa ứng phó với mưa lớn

Ngày 3/10, để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hương, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Huế đã yêu cầu và thông báo vận hành điều tiết thuỷ điện A Lưới và hồ chứa thuỷ điện A Lin B1.