Thêm một vụ suýt va chạm gần Venezuela liên quan máy bay tiếp liệu Mỹ

Các bản ghi liên lạc vô tuyến cho thấy các phi công của một máy bay tư nhân đã suýt va chạm với một máy bay tiếp liệu của Không quân Mỹ gần Venezuela vào ngày 13/12, chỉ một ngày sau một sự cố tương tự xảy ra ở khu vực lân cận.
Chú thích ảnh
Vị trí suýt xảy ra va chạm ngày 13/12 trên bản đồ. Ảnh: CNN

Theo âm thanh do LiveATC.net ghi lại, các phi công của máy bay thương gia Falcon 900EX bay từ Aruba (thuộc Hà Lan) đến Miami (Mỹ) đã báo cáo với các kiểm soát viên không lưu tại Curaçao (thuộc Hà Lan) về sự cố suýt va chạm ngay sau vụ việc.

Một trong các phi công nói với kiểm soát viên về sự cố ở độ cao khoảng 8.000m: “Họ ở rất gần”. Phi công không nêu danh tính này nói thêm: “Chúng tôi đang nâng độ cao thẳng vào máy bay đó. Máy bay đó rất lớn, có thể là 777 hoặc 767”.

Sự cố này là vụ suýt va chạm lần thứ hai gần Venezuela trong vòng hai ngày. Vào ngày 12/12, các phi công của chuyến bay 1112 của hãng JetBlue từ Curaçao đến sân bay quốc tế John F. Kennedy ở New York đã liên lạc vô tuyến với kiểm soát viên, cho biết họ buộc phải đột ngột dừng nâng độ cao. Lý do là có một máy bay tiếp nhiên liệu trên không của Không quân Mỹ bay cắt ngang trực tiếp phía trước đường bay của họ, trong khi thiết bị phát đáp báo vị trí đã bị tắt.

Lầu Năm Góc và các quan chức hàng không Hà Lan cho biết họ đang rà soát sự cố liên quan hãng JetBlue trước đó. Trong một tuyên bố gửi kênh CNN, Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ nói họ biết về các thông tin gần đây liên quan đến hoạt động của máy bay quân sự Mỹ tại Caribe và đang xem xét vấn đề này.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ cũng xác nhận biết về cả hai sự cố và đang thu thập thông tin.

Curaçao nằm cách bờ biển Venezuela khoảng 64 km về phía Bắc.

Cục Hàng không Liên bang Mỹ đã ban hành một khuyến cáo vào tháng trước, cảnh báo các hãng hàng không Mỹ về việc gia tăng hoạt động quân sự ở mọi độ cao gần Venezuela. Vào ngày 16/12, cơ quan này nhắc lại cảnh báo trên: “Các mối đe dọa có thể gây ra rủi ro tiềm tàng đối với máy bay ở mọi độ cao, bao gồm trong quá trình bay qua, các giai đoạn đến và rời chuyến bay, tại các sân bay và đối với máy bay trên mặt đất”.

Một số hãng hàng không quốc tế đã hủy các chuyến bay xuất phát từ Venezuela sau cảnh báo của FAA vào tháng trước. Ngày 16/12, hãng Copa Airlines cho biết họ sẽ gia hạn thời gian đình chỉ các chuyến bay đi và đến Venezuela đến ngày 15/1/2026, do các điều kiện khai thác tại sân bay quốc tế Maiquetía.

Curaçao là một phần của Hà Lan. Hội đồng An toàn Hà Lan cho biết họ biết về sự cố trong không phận của Curaçao.

Thùy Dương

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.