Thêm một vụ bê bối của lính Mỹ tại Ápganixtan

Ápganixtan một lần nữa lại sục sôi vì những bức ảnh chụp lính Mỹ tạo dáng bên những thi thể được cho là của các phần tử đánh bom liều chết người Ápganixtan hồi năm 2010.
Ápganixtan một lần nữa lại sục sôi vì những bức ảnh chụp lính Mỹ tạo dáng bên những thi thể được cho là của các phần tử đánh bom liều chết người Ápganixtan hồi năm 2010. Các bức ảnh này xuất hiện trên tờ "Thời báo Los Angeles" của Mỹ ra ngày 18/4, sau một loạt vụ bê bối gây căng thẳng quan hệ giữa Mỹ và đồng minh Ápganixtan thời gian qua.Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta ngày 18/4 đã kịch liệt phản đối hành động trên của các binh sĩ Mỹ. Theo người phát ngôn Lầu Năm Góc George Little, ông Panetta cũng thất vọng trước việc tờ "Thời báo Los Angeles" phớt lờ yêu cầu của Lầu Năm Góc không công bố những tấm ảnh như vậy. Quan chức quân đội Mỹ khẳng định những bức ảnh này chắc chắn không đại diện cho những giá trị và phẩm chất của đại đa số binh sĩ Mỹ đang có mặt tại Ápganixtan". Bộ Quốc phòng Mỹ đã mở một cuộc điều tra liên quan tới vụ việc này và có thể sẽ dẫn đến các biện pháp kỷ luật. Người phát ngôn Little tuyên bố bất kỳ ai chịu trách nhiệm về hành động phi nhân đạo này sẽ bị xử lý theo quân luật Mỹ.
Thêm một vụ bê bối của lính Mỹ tại Ápganixtan ảnh 1

Bức ảnh chụp hình binh sĩ Mỹ và cảnh sát Ápganixtan có hành vi phản cảm với thi thể các tay súng tình nghi là phần tử đánh bom liều chết tại Ápganixtan trên tờ "Thời báo Los Angeles", ngày 18/4. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo báo trên, Lầu Năm Góc đã yêu cầu tờ báo không đăng những bức ảnh nhạy cảm đó do lo ngại sẽ kích động bạo lực chống Mỹ và lực lượng an ninh Ápganixtan tại nước này, song Tổng biên tập Davan Maharaj cho biết báo vẫn quyết định đăng "một số ít nhưng có lựa chọn những bức điển hình". Tờ "Thời báo  Los Angeles" chỉ công bố 2 trong số 18 bức ảnh mà họ có được từ một binh sĩ lục quân Mỹ.Vụ việc này là bê bối mới nhất của quân đội Mỹ tại Ápganixtan. Gần đây nhất là vụ một binh sĩ Mỹ xả súng khiến 17 người Ápganixtan thiệt mạng và một đoạn băng video cho thấy lính Mỹ đã đi tiểu lên các thi thể lực lượng nổi dậy ở Ápganixtan. Trước đó, vụ đốt kinh Koran tại một căn cứ quân sự Mỹ ở Ápganixtan cũng đã thổi bùng làn sóng phản đối mạnh mẽ và lan rộng khắp nước này và lan sang cả nước láng giềng Pakixtan.Đầu tuần này, quân đội Mỹ cũng gặp phải một vụ bê bối khác khi các nhân viên mật vụ của nước này dính líu với gái mại dâm ở Côlômbia ngay trước thềm chuyến thăm của Tổng thống Barack Obama.TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tàu khu trục đầu tiên do Iran tự chế tạo Jamaran phóng thử tên lửa Nour ở ngoài khơi vùng Vịnh. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiếp cận vùng biển nước này

Giới chức quân sự Iran cảnh báo sẵn sàng tấn công tàu chiến Mỹ nếu tiến gần vùng biển nước này, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump cân nhắc mở thêm chiến dịch quân sự nhằm vào Tehran. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố tàu chiến Mỹ hiện phải hoạt động cách xa eo biển Hormuz hàng trăm km.

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Lý do Mỹ điều chỉnh thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 24/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh dỡ bỏ một số loại thuế quan áp lên hàng hóa xuất khẩu từ Canada vào cuối tháng này, nhưng lại bổ sung thuế quan đối với hàng chục mặt hàng khác, bao gồm cả rác thải và nước thải từ Canada.

Lực lượng an ninh Israel tuần tra tại thành phố Hebron, Bờ Tây. Ảnh: THX/TTXVN phát

Israel mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại trung tâm kinh tế quan trọng của Bờ Tây

Ngày 24/10, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tiếp tục triển khai chiến dịch quân sự quy mô lớn tại thành phố Hebron, miền Nam Bờ Tây, sau vụ nổ súng khiến 2 binh sĩ Israel thiệt mạng. Chiến dịch bao gồm các hoạt động truy quét, thẩm vấn nghi phạm, phong tỏa đường sá và phá dỡ một số công trình của người Palestine, làm dấy lên chỉ trích về nguy cơ áp dụng biện pháp trừng phạt tập thể đối với dân thường.