Thêm một trợ lý Nhà Trắng từ chức vì bê bối cá nhân

Thêm một trợ lý tại Nhà Trắng trong đội ngũ hỗ trợ Tổng thống Mỹ Donald Trump từ chức ngày 9/2 do bê bối cá nhân.
Thêm một trợ lý Nhà Trắng từ chức vì bê bối cá nhân ảnh 1

Ông David Sorensen và vợ cũ Jessica Corbett. Ảnh: Washingtonpost.com

Nhân vật vừa từ chức là ông David Sorensen, người chuyên soạn thảo diễn văn của văn phòng Tổng thống Mỹ. Theo Phó phát ngôn viên Nhà Trắng Raj Shah, hôm 8/2 vừa qua Nhà Trắng đã nhận được báo cáo về việc ông Sorensen bị cáo buộc bạo hành vợ cũ. Nhà Trắng đã ngay lập tức triệu tập ông này để chất vấn về vụ việc nhưng ông Sorensen đã phủ nhận các cáo buộc kể trên.

Trước đó, trả lời phỏng vấn tờ Washington Post, vợ cũ của ông Sorensen là Jessica Corbett đã tố cáo ông này dùng vũ lực với bà trong thời gian hai người chung sống. Theo bà Corbett, bà đã tố cáo những hành động này của chồng cũ khi Cục Điều tra liên bang (FBI) tiến hành xác minh tư cách của ông Sorensen hồi mùa Thu năm 2017. Tuy nhiên, vị trí của ông Sorensen tại Nhà Trắng là soạn diễn văn cho Hội đồng Chất lượng môi trường nên những yêu cầu về lý lịch không quá khắt khe.
Ông Sorensen là nhân viên thứ hai dưới quyền quản lý của Chánh văn phòng Nhà Trằng John Kelly phải từ chức trong vòng một tuần qua vì bê bối bạo hành vợ cũ. Trước đó, ngày 7/2, Thư ký Nhà Trắng Rob Porter đồng thời là Trợ lý của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã từ chức sau khi vướng cáo buộc bạo hành cả về thể chất và tinh thần đối với hai người vợ cũ.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.