Thêm một thủ lĩnh của Taliban tại Pakistan bị tiêu diệt ở Afghanistan

Lực lượng Taliban tại Pakistan (gọi tắt là TTP) ngày 13/2 xác nhận một chỉ huy cấp cao của lực lượng này đã thiệt mạng do trúng bom tại miền Đông Afghanistan.
Chú thích ảnh
Lực lượng an ninh Afghanistan tham gia chiến dịch truy quét phiến quân Taliban tại tỉnh Kunduz ngày 4/2/2020. Ảnh: THX/TTXVN

Sheharyar Mehsud - chỉ huy một nhóm vũ trang trong TTP - đã trở thành mục tiêu của một vụ nổ điều khiển từ xa tại tỉnh Kunar của Afghanistan.

Cái chết của Sheharyar Mehsud xảy đến gần hai tuần sau khi hai chỉ huy chủ chốt khác của TTP là Khalid Haqqani và Qari Saifullah Peshawari - bị tiêu diệt trong một cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Afghanistan. 

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ và lực lượng Taliban ở Afghanistan - một lực lượng hoạt động tách biệt với TTP - đang ghi nhận những tiến triển đáng kể trong các cuộc hòa đàm và ngày càng tiến gần hơn tới một thỏa thuận tạm thời về giảm bạo lực tại Afghanistan và Mỹ sẽ chấm dứt hiện diện quân sự tại quốc gia này.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.