Thêm một nhân viên cũ tố cáo Facebook

Facebook đang là tâm điểm của một cơn bão chỉ trích, trong đó yêu cầu các nhà lập pháp Mỹ siết chặt các quy định đối với mạng xã hội lớn nhất hành tinh này. 
Chú thích ảnh
Trụ sở Facebook tại Menlo Park, California, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 22/10, tiếp tục có thêm một cựu nhân viên của Facebook tố cáo rằng nền tảng trực tuyến này đã cố tình thu vén lợi nhuận, trước khi dỡ bỏ các nội dung được xác định là "có vấn đề".

Theo báo The Washington Post, cựu nhân viên giấu tên này đã gửi đơn tố cáo tới Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), cho biết các nhà quản lý của Facebook thường xuyên phá hoại các nỗ lực chống lại thông tin sai lệch và nội dung có những vấn đề nhạy cảm khác, do lo ngại điều này sẽ khiến ảnh hưởng tới lợi nhuận của công ty.

Cựu nhân viên này viện dẫn các cáo buộc đối với Facebook từ năm 2017, khi công ty này đang bàn về cách xử lý những tranh cãi liên quan đến sự can thiệp của Nga với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Đơn tố cáo thuật lại nhận định của ông Tucker Bounds - một thành viên trong đơn vị phụ trách truyền thông của Facebook, rằng: "Đó sẽ là một cú sét đánh. Một số nhà lập pháp sẽ tức giận. Nhưng rồi vài tuần sau, đó họ sẽ chuyển sang một vấn đề khác. Trong khi đó, chúng ta thì vẫn tiếp tục in tiền ở tầng hầm, và chúng ta ổn".

Lá đơn được cựu nhân viên trên ký vào ngày 13/10, một tuần sau khi một cựu giám đốc của Facebook - bà Frances Haugen - đã tiết lộ trước một hội đồng của Thượng viện Mỹ các nghiên cứu nội bộ cho thấy công ty thừa hiểu những tác hại tiềm ẩn mà các nền tảng xã hội của mình mang lại, song cố tình phớt lờ vì mục tiêu lợi nhuận.

Bà Haugen nêu rõ Facebook đã đặt lợi nhuận của công ty lên trên sự an toàn của cộng đồng. Điều này khiến bà thấy cần phải lên tiếng và theo đó đã phanh phui hàng loạt các nghiên cứu nội bộ của công ty cho một cuộc điều tra do Wall Street Journal thực hiện.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Phát triển hệ thống sạc không dây hiệu suất cao cho xe năng lượng mới

Cùng với xu hướng phát triển xe tự hành và giao thông thông minh, nhu cầu về các giải pháp sạc tự động, hiệu quả cao, không cần con người can thiệp ngày càng gia tăng. Công nghệ sạc không dây được xem là một hướng đi quan trọng, trong đó một hệ thống sạc cho xe năng lượng mới (NEV) đạt hiệu suất chuyển đổi trên 98%, qua đó mở ra triển vọng ứng dụng quy mô lớn hơn đối với xe tự hành. Công nghệ này cũng có tiềm năng mở rộng sang giao thông đường sắt, phương tiện dẫn đường tự động trong công nghiệp, robot công nghiệp và máy bay hoạt động ở độ cao thấp.

Ông Sam Altman phát biểu tại Đại học Tel Aviv ở thành phố Tel Aviv, Israel ngày 5/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

CEO OpenAI cảnh báo ‘vấn đề thực sự về an toàn’ khi con người trao quyền phán đoán cho AI

CEO OpenAI Sam Altman cảnh báo việc con người trao cho AI một dạng “quyền lực tôn giáo” hoặc từ bỏ khả năng phán đoán để phụ thuộc vào các mô hình trí tuệ nhân tạo có thể trở thành “vấn đề thực sự về an toàn”, trong bối cảnh giới công nghệ ngày càng tranh luận về ý thức, đạo đức và giới hạn thẩm quyền của AI.