Thêm một hãng viễn thông Trung Quốc không được chào đón ở Mỹ

Ngày 17/4, Ủy ban Truyền thông liên bang (FCC) - cơ quan quản lý truyền thông hàng đầu thuộc Chính phủ Mỹ, đã phản đối việc cấp phép cho công ty viễn thông di động Trung Quốc China Mobile hoạt động ở Mỹ, viện dẫn những nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia.
Chú thích ảnh
FCC - cơ quan quản lý truyền thông hàng đầu thuộc Chính phủ Mỹ, đã phản đối việc cấp phép cho công ty viễn thông di động Trung Quốc China Mobile hoạt động ở Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN.

Trong một tuyên bố, Chủ tịch FCC Ajit Pai khẳng định bảo vệ mạng lưới truyền thông của Mỹ có ý nghĩa rất quan trọng đối với an ninh quốc gia. Ông nêu rõ những bằng chứng mà FCC có được, cũng như do các cơ quan liên bang khác cung cấp, cho thấy rõ ràng rằng việc China Mobile nộp đơn xin cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông ở Mỹ tiềm ẩn những nguy cơ nghiêm trọng đe dọa an ninh quốc gia và việc thực thi pháp luật ở Mỹ.

Tuyên bố trên của Chủ tịch FCC có thể coi như đánh dấu sự khởi đầu của tiến trình đặt dấu chấm hết cho những nỗ lực của China Mobile trong 8 năm qua để xâm nhập thị trường Mỹ.

Dự kiến, vào tháng tới, FCC gồm 5 thành viên của cả đảng Dân chủ và Cộng hòa, sẽ bỏ phiếu về một văn bản mà nếu được thông qua sẽ bác bỏ đơn xin cấp phép của China Mobile.

China Mobile là nhà mạng viễn thông lớn nhất thế giới với gần 930 triệu thuê bao - tính đến tháng 2 vừa qua. Hãng này lần đầu tiên nộp đơn xin cấp phép hoạt động tại Mỹ vào năm 2011.

Không chỉ China Mobile, nhiều hãng công nghệ khác ở Trung Quốc như Huawei và ZTE cũng đang gặp khó khăn trong nỗ lực "lấn sân" sang thị trường Mỹ do bị các cơ quan chính phủ Mỹ coi là các mối đe dọa an ninh. Mỹ đã cấm Huawei tham gia phát triển mạng không dây thế hệ mới 5G ở nước này đồng thời cấm các cơ quan liên bang Mỹ sử dụng thiết bị của tập đoàn này.

Trước đó, tháng 4/2018, tập đoàn sản xuất thiết bị viễn thông lớn thứ 2 của Trung Quốc ZTE Corp đã buộc phải đình chỉ các hoạt động kinh doanh chính trên toàn thế giới sau khi Bộ Thương mại Mỹ cấm các công ty Mỹ bán phần mềm và linh kiện cho hãng này trong vòng 7 năm do nhiều lần tái phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Triều Tiên và Iran.

Giới chức Mỹ cũng đang tìm cách thuyết phục các quốc gia đồng minh đưa ra hành động tương tự vì lo ngại tới tính bảo mật.

Thùy An (TTXVN)

Dành cho bạn

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Sập tòa nhà hơn 10 tầng ở thủ đô Kenya

Ngày 23/10, một tòa nhà cao tầng đang trong quá trình xây dựng ở thủ đô Nairobi của Kenya đã bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người bị cho là đang mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Xả súng nghi khủng bố tại Pháp, 5 người thương vong

Ngày 23/10, một vụ xả súng đã xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Tây Nam thủ đô Paris của Pháp, khiến 1 người thiệt mạng và 4 người bị thương. Các công tố viên đang điều tra vụ việc theo hướng đây là hành vi “khủng bố” mang động cơ phân biệt chủng tộc.

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 23/10, Hàn Quốc đã nối lại đề xuất tổ chức các cuộc đối thoại quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những khác biệt trong nhận thức liên quan đến vị trí đường ranh giới liên Triều, trong bối cảnh căng thẳng gia tăng sau vụ nổ mìn xảy ra bên trong Khu phi quân sự (DMZ) hồi tháng trước.