Thêm một dự án căn hộ "xanh" ra mắt thị trường

Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng vừa tổ chức lễ khai trương hai nhà mẫu căn hộ Nam Phúc – Le Jardin vào cuối tuần qua để mở đầu cho việc tung dự án ra thị trường vào cuối tháng 5 này. Đây được xem là "dự án xanh" với thiết kế “phố trong vườn” trong không gian sống ngập tràn thiên nhiên, xanh từ mọi góc nhìn.

Nam Phúc – Le Jardin là dự án căn hộ thứ 9 được triển khai trong khu Nam Viên và là dự án căn hộ thứ 39 trong đô thị Phú Mỹ Hưng. So với 8 khu căn hộ đã đi vào hoạt động trong Nam Viên, Nam Phúc – Le Jardin là dự án được đánh giá có vị trí đắc địa nhất khikhu căn hộ này được bao quanh bởi các công viên lớn rộng trên 45.000m2. Đặc biệt, dự án tọa lạc bên trục đại lộ Nguyễn Lương Bằng rộng 48m, kết nối với khu Thương mại Tài chính Quốc tế, The Crescent (Hồ Bán Nguyệt) chỉ vài phút đi bộ.

Thêm một dự án căn hộ "xanh" ra mắt thị trường ảnh 1

Phối cảnh dự án xanh Nam Phúc - Le Jardin.

 Với vị trí lợi thế, Nam Phúc – Le Jardin được ví là “phố trong vườn” với không gian sống ngập tràn thiên nhiên, xanh từ mọi góc nhìn. Giới quan sát thị trường đánh giá, trong bối cảnh mảng xanh đô thị của thành phố ngày càng thu hẹp như hiện nay thì việc Le Jardin được bao bọc bởi tổ hợp công viên rộng hơn 4,5 ha thực sự rất đặc biệttiềm năng. Xét các dự án tại TP.HCM gần như không có dự án thứ 2 có được vị thế tọa lạc tương tự. Sự khan hiếm những dự án có chất lượng về không gian sống hài hòa giữa phong cách nghỉ dưỡng và trải nghiệm tiện ích sẽ là cơ sở để biên độ gia tăng giá trị bất động sản được nới rộng. Điều này có được do khuynh hướng chọn phong cách sống “all-in-one: live here – work here – enjoy here” (sống, làm việc và tận hưởng tại chỗ) đang trở nên phổ biến, nhưng nguồn cung về loại nhà ở này trên thị trường còn hạn chế.

Được xây dựng trên khuôn viên đất rộng 5.220 m2, Nam Phúc – Le Jardin gồm hai tòa nhà cao 23 tầng, trong đó khối đế chung của hai tòa nhà cao 4 tầng. Toàn công trình gồm 233 căn hộ và 8 cửa hàng, trong đó diện tích sử dụng các căn hộ trên 100 m2, có thể bố trí từ 3 phòng ngủ trở lên. Theo chủ đầu tư Phú Mỹ Hưng, nét đặc biệt trong thiết kế của Nam Phúc – Le Jardin là hành lang đô thị cùng lối thông tầng kết nối công viên ở mặt trước và sau tạo nên sự thông thoáng đối lưu không khí công trình, cũng như tạo nên sức hút thị giác cho cư dân sống tại đây. Bởi cách thiết kế “phố trong vườn giúp họ có thể cảm nhận không gian xanh và thiên nhiên ngập tràn quanh nhà, cũng như tương tác với môi trường thiên nhiên trong lành bên ngoài. 

Bên cạnh đó, kiến trúc ngoại quan của dự án được thiết kế theo phong cách bán cổ điển sang trọng với sự chú trọng đầu tư trong đường nét, bố cục tòa nhà. Mỗi tòa nhà có sảnh đón riêng được thiết kế sang trọng như các khách sạn hạng sang. Các tiện tích tại khu phố được bố trí ở tầng 4, gồm hồ bơi, phòng chơi cho trẻ em, phòng tập thể dục, phòng sinh hoạt cộng đồng, câu lạc bộ…

Dự kiến  Nam Phúc – Le Jardin sẽ được bàn giao cho khách hàng vào cuối năm 2017 với lịch thanh toán 30 tháng (kéo dài đến cuối năm 2018) và sẽ được chia thành nhiều đợt, riêng trong năm 2016, tổng giá trị thanh toán chỉ 30%. 

M.T

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.